Số lượng trâu bò chết rét tăng nhanh

Số lượng trâu bò chết rét tăng nhanh

(GD&TD)-Những ngày trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Thìn, thời tiết mưa và rét đậm kéo dài. Hơn nữa, trên địa bàn các huyện miền núi tập tục chăn nuôi trâu bò bán thả rông đã khiến cho số lượng trâu bò chết rét tiếp tục tăng nhanh.

Tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi: Hàng trăm gia súc ở nhiều huyện vùng cao ở 2 tỉnh này đã lăn ra chết do đói rét và dịch bệnh. Ngành thú y cũng khuyến cáo bệnh lở mồm long móng trâu bò đang bùng phát.

Giúp trâu bò chống rét (ảnh MH)
Giúp trâu bò chống rét (ảnh MH)

Riêng huyện Bắc Trà My,  tỉnh Quảng Nam, trong vòng một tháng qua đã có 245 con trâu bò chết do mưa lạnh kéo dài. Trong đó, hơn 200 con chết vì đói, rét, nhiều nhất ở xã Trà Bui huyện Bắc Trà My.

Trước mùa mưa lũ năm 2011, ngành nông nghiệp huyện Bắc Trà My đã khuyến cáo người dân tích trữ lương thực, giữ ấm cho đàn gia súc. Song đồng bào địa phương vẫn thả rông gia súc vào rừng, trên nương rẫy trong điều kiện mưa lạnh kéo dài dưới 16 độ C. Đây là nguyên nhân xảy ra tình trạng đàn trâu, bò đói và rét.

Trong khi đó, theo thống kê sơ bộ của ngành thú y tỉnh Quảng Ngãi, nhiều địa phương vùng cao đã bùng phát trở lại dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc làm chết hàng chục con, gây thiệt hại nặng cho người dân.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những đợt rét vừa qua trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã có hàng trăm con trâu bò bị chết do rét. Tính đến thời điểm này đã có trên 238 con trâu bò bị chết do rét.

Trong đó, tập trung nhiều nhất là tại các huyện miền núi như: huyện Bá Thước đã có 125 con trâu bò bị chết, tại huyện Ngọc Lặc 48 con và tại huyện Thường Xuân là 65 con.

Tại huyện Thường Xuân, chỉ riêng xã Yên Nhân đã có 40 con trâu bò bị chết rét. Theo lãnh đạo địa phương xã Yên Nhâncho biết, số trâu bò chết chủ yếu là do chết đói. Vì thường bà con không có tói quen giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông nên dẫn đến tình trạng trâu bò bị chết đói.

Những năm gần đây, hiện tượng trâu bò chết rét hàng loạt xảy ra tại các địa phương, nhất là những khu vực miền núi, điều kiện chăn nuôi của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, ngành chức năng địa phương đã chỉ đạo bà con cần có các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc trên địa bàn để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, từ đầu tháng 1/2012 đến nay, toàn tỉnh Sơn La có trên 400 trâu, bò bị chết rét. Số trâu, bò này chủ yếu tập trung ở các huyện Bắc Yên và Sốp Cộp.

Hiện nay, thời tiết vẫn tiếp tục rét buốt, nhất là ở các vùng núi cao, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La tiếp tục khuyến cáo người dân không thả rông gia súc, dồn tất cả trâu, bò về chuồng, hoặc di chuyển về các xã vùng thấp; huy động mọi nguồn lực để che chắn chuồng trại cho đàn gia súc; cho gia súc ăn thêm các chất ăn tinh như ngô, cám; đốt lửa sưởi cho trâu bò...

Do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài từ đầu tháng 1 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có tới 521 con trâu, bò bị chết (chủ yếu là bê nghé và trâu bò già). Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình, trong số các huyện có trâu bò chết rét, huyện Lạc Sơn chiếm nhiều nhất tới 214 con, chủ yếu ở các xã Ngọc Lâu, Miền Đồi và Ngọc Sơn. Tiếp theo là huyện Yên Thủy với 101 con bị chết...
 

Xuân Lan-Thành Lương-PV (TH)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ