Số lượng giáo viên Anh bỏ nghề cao kỷ lục

GD&TĐ - Số lượng giáo viên trong các trường công lập tại Anh hiện là 468.000 người trong khi số lượng học sinh là 8,45 triệu em.

Số lượng giáo viên Anh bỏ nghề trong năm học 2021 - 2022 tăng cao kỷ lục.
Số lượng giáo viên Anh bỏ nghề trong năm học 2021 - 2022 tăng cao kỷ lục.

Khảo sát mới đây của Bộ Giáo dục Anh cho thấy, 40.000 giáo viên, chiếm gần 9% trên toàn quốc, đã nghỉ việc tại các trường công lập trước thời gian nghỉ hưu trong năm học 2021 - 2022. Đây là con số cao nhất từ khi Bộ công bố dữ liệu giáo viên Anh nghỉ việc vào năm 2011, tăng 7.800 so với năm học trước.

Trong năm học 2021 - 2022, số người nghỉ hưu là 4.000 người. Số lượng giáo viên nghỉ phép cũng tăng với hơn 3 triệu ngày nghỉ phép, tăng hơn 50% so với năm học 2018 - 2019, thời điểm trước đại dịch.

Ông Jack Worth, thành viên Tổ chức Nghiên cứu giáo dục Vương quốc Anh, bày tỏ tình trạng giáo viên trong độ tuổi lao động nghỉ làm là “rất đáng lo ngại”.

“Giữ chân giáo viên là trọng tâm để giải quyết thách thức về nguồn cung giáo viên. Đất nước cần tăng cường chính sách như giảm khối lượng công việc của giáo viên, nâng lương giáo viên để tăng tính cạnh tranh của công việc này”, ông Jack cho hay.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cho biết gần 48.000 giáo viên mới được tuyển dụng trong năm 2022 - 2023, tăng 2.800 so với năm ngoái.

Ông Gillian Keegan, Thư ký giáo dục Vương quốc Anh, cho biết: “Chúng tôi biết còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi đã tăng tài trợ để thu hút giáo viên cho các môn học ưu tiên và tập trung hỗ trợ giáo viên mới từ đầu”.

Số lượng giáo viên trong các trường công lập tại Anh hiện là 468.000 người trong khi số lượng học sinh là 8,45 triệu em.

Theo TG

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.