Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Phó Giám đốc mới

GD&TĐ - Bà Trần Lưu Hoa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng vừa được Thành ủy Hà Nội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Bà Trần Lưu Hoa (bên trái) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Bà Trần Lưu Hoa (bên trái) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất điều động, bổ nhiệm bà Trần Lưu Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng, bà Hoa từng là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng.

Bà Trần Lưu Hoa sinh năm 1971, nguyên quán Bình Lục, Hà Nam, trình độ tiến sĩ quản lý giáo dục, được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2020. Bà Hoa có 30 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó 10 năm trực tiếp giảng dạy.

Trong quá trình công tác, bà Hoa đạt nhiều thành tích như: 15 năm được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi; 12 lần được tặng  bằng khen cấp thành phố, cấp Bộ.

Bà Hoa trên cương vị trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng đã cùng tập thể Phòng đạt được nhiều thành tích như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ GD&ĐT, bằng khen của UBND TP Hà Nội, cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Giám đốc là ông Trần Thế Cương và 4 Phó Giám đốc là ông Phạm Văn Đại, ông Phạm Xuân Tiến, ông Nguyễn Quang Tuấn và bà Trần Lưu Hoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.