Sở GD&ĐT TP Cần Thơ kiện toàn công tác cán bộ các đơn vị trực thuộc

GD&TĐ - Chiều 17/7, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ các đơn vị trực thuộc Sở.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao Quyết định bổ nhiệm, điều động Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao Quyết định bổ nhiệm, điều động Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT.

Dự hội nghị có bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các Phòng trực thuộc Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn.

can-tho-trao-qd-ht-2.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Lê Truyền Thống, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) đã công bố các Quyết định bổ nhiệm, điều động Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn thành phố có 1.232 trường; trong đó trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 103 trường (92 trường công lập, 11 trường ngoài công lập); thành phố có 3 Trung tâm GDTX cấp tỉnh; 27 Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện.

can-tho-trao-qd-ht-4.jpg
Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chúc mừng các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX vừa nhận Quyết định.

Mong đội ngũ cán bộ quản lý với tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ, hiến kế cho Sở GD&ĐT trong thời gian tới. Lãnh đạo Sở và tập thể cán bộ công chức, viên chức sẽ lắng nghe những khó khăn, kiến nghị, đề xuất để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

can-tho-trao-qd-ht-5.jpg
Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại Giao ban Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên.

Tại Hội nghị, Sở GD&ĐT tổ chức Giao ban Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên và lắng nghe các ý kiến chia sẻ, kiến nghị của các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX.

TP Cần Thơ có 1.232 trường; trong đó Mầm non, mẫu giáo 382 trường (330 trường công lập, 52 trường ngoài công lập). Giáo dục phổ thông 850 trường; trong đó Tiểu học 506 trường (501 trường công lập, 5 trường ngoài công lập). THCS 241 trường (239 trường công lập, 2 trường ngoài công lập). THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có 103 trường (92 trường công lập, 11 trường ngoài công lập).

Số lượng biên chế công chức được giao của Sở GD&ĐT sau sắp xếp, sáp nhập là 161 biên chế. Số người làm việc được giao của ngành GD&ĐT là 42.076 người, trong đó biên chế chính thức là 41.388 người, chờ tuyển dụng là 688 người.

TP Cần Thơ có 1 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Hậu Giang (cũ); 1 Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ; 3 Trung tâm GDTX cấp tỉnh; 27 Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện; 80 cơ sở GDNN...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.