Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại

GD&TĐ - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau lưu ý cán bộ, giáo viên khi sử dụng AI trong công tác quản lý, dạy và học phải có sự kiểm chứng, kiểm duyệt thông tin.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14/12, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tiếp xúc và đối thoại với đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động các trường THPT: Nguyễn Trung Trực, Giá Rai, Tân Phong, Trung tâm GDNN-GDTX Giá Rai thuộc phường Giá Rai và xã Tân Phong.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thông tin, trao đổi với đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động các trường về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo; những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển Giáo dục và Đào tạo; định hướng phát triển công tác chuyên môn cấp THPT của Sở GD&ĐT gắn với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Giáo dục tỉnh trong giai đoạn mới.

img-7664.jpg
Quang cảnh hội nghị.
img-7685.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau còn trao đổi với cán bộ, giáo viên các trường về việc thực hiện đạo đức nhà giáo, thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục; việc thực hiện quy tắc ứng xử của nhà giáo trong tình hình hiện nay; phát huy vai trò điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên, người lao động…

img-7690.jpg
Ông Võ Nhật Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Giá Rai phát biểu tại hội nghị.

Vấn đề được nhiều cán bộ, giáo viên quan tâm chia sẻ, kiến nghị, đề xuất tại hội nghị là việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trường học; mở rộng, nâng cấp trường học để đạt chuẩn, nâng chuẩn; giải quyết chế độ cho giáo viên có số tiết dạy vượt hơn 200 giờ/năm; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên…

img-7707.jpg
Một giáo viên trình bày ý kiến tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị, đề xuất sát thực tế, thẳng thắn, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, quản lý, nhà giáo các trường học. Đồng thời lưu ý, trong thời đại công nghệ số, các trường học, giáo viên khi sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý, dạy và học phải thật sự thông minh, không để phụ thuộc, khi sử dụng phải có sự kiểm chứng, kiểm duyệt thông tin.

img-7666.jpg
Chủ trì hội nghị.

Đối với vấn đề dạy thêm, Giám đốc Sở GD&ĐT bày tỏ quan điểm, giáo viên các trường nên kêu gọi học sinh không tham gia học thêm tại các trung tâm bên ngoài, nhất là với các môn văn hóa xã hội, bởi việc này không cần thiết.

“Nhà trường, giáo viên phải có trách nhiệm phân loại học sinh yếu, kém để tổ chức hỗ trợ dạy trong trường giúp học sinh học tốt. Vấn đề này nhà trường hoàn toàn có thể làm, không để học sinh ra ngoài học thêm tại các trung tâm vừa mất thời gian, vừa tốn kém chi phí. Đời sống giáo viên cũng ngày càng được quan tâm, vì thế không cần thiết phải tổ chức dạy thêm ngoài trường thu tiền học sinh”, ông Nguyễn Văn Nguyên nói.

img-7686.jpg
Ông Phạm Văn Lê, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cũng thông tin thêm, dự kiến sẽ tổ chức đợt kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ Tiếng Anh của đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.