Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu xử lý nghiêm vụ cô giáo đánh trẻ

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu xử lý nghiêm vụ cô giáo đánh trẻ

(GD&TĐ) - Ngày 15/3/2012, tại Trường Mầm non Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã xảy ra việc cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hằng dùng thước đánh vào mặt cháu Nguyễn Thị Khánh Linh (hơn 2 tuổi và mới nhập học được ba ngày).

Sự việc được phát giác khi ông Nguyễn Hữu Hùng, bố của cháu Khánh Linh đến đón con mình. Đến đón con vào cuối ngày (khoảng 16 giờ 30), ông Hùng thấy trên mặt con có nhiều vết bầm dập. Một cô giáo giải thích có vết bầm dập là do cháu bị ngã; một cô khác lại bảo là cháu bị bạn đánh.

Nhưng chỉ ít phút sau, sự việc được làm sáng tỏ khi cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hằng đã nhận mình dùng thước đánh vào mặt cháu Khánh Linh. Theo bản tường trình của cô giáo Hằng, buổi trưa, cô cho các cháu đi ngủ, cháu Khánh Linh chạy ra ngoài, cô đã vào “lấy thước đánh cháu vào mặt, phía bên má trái”.

Trước tình hình này, phụ huynh yêu cầu nhà trường phối hợp, đưa cháu Khánh Linh xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An khám. Cô Lê Thị Thuỷ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các bác sĩ ở đây đã khám, chụp phim và kết luận cháu Khánh Linh bị sang chấn phần mềm vùng mặt, kê đơn thuốc và hướng dẫn gia đình đưa cháu về nhà điều trị.

Đơn tường trình của cô
Đơn tường trình của cô Nguyễn Thị Thanh Hằng

Tối cùng ngày, cô giáo Lê Thị Thủy đã thay mặt nhà trường, thay mặt cô Hằng đến nhà riêng cháu Khánh Linh xin lỗi gia đình.

Chiều ngày 16/3, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hằng đến thăm cháu tại nhà riêng. Được biết, cô Hằng sinh ngày 22/8/1990, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, mới được nhận vào dạy hợp đồng tại Trường từ đầu năm học nay. Sau khi sự việc nói trên xẩy ra, cô Hằng đã bị nhà trường đình chỉ công tác từ ngày 16/3.

Chiều ngày 16/3, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, khi nghe tin có sự cố xảy ra, bà đã nắm lại toàn bộ thông tin và giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh trực tiếp chỉ đạo Trường Mầm non Hoàng Thị Loan tiếp tục xử lý hậu quả vụ việc, xem xét xử kỷ luật đúng mức, nghiêm minh đối vơí cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Minh Đức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.