Số ca mắc Covid-19 vượt 2 triệu, WHO kêu gọi toàn cầu đoàn kết chống dịch

Số ca mắc Covid-19 vượt 2 triệu, WHO kêu gọi toàn cầu đoàn kết chống dịch

Hôm qua (15/4), sau khi TT Mỹ Donald Trump quyết định ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người đứng đầu tổ chức này, ông Tedros Adhanom Ghbreyesus cho biết ông lấy làm tiếc quyết định của TT Trump và kêu gọi toàn cầu đoàn kết chống dịch.

Mỹ có 643.508 ca, bao gồm 29.625 ca mới. Số ca tử vong là 28.506 ca, gồm 2.459 ca mới. Khi số ca mắc mới hàng ngày đạt mức kỷ lục mới trên đây. TT Trump cho rằng Mỹ đã “qua đỉnh dịch” đồng thời hứa sẽ đưa ra chỉ dẫn để mở lại nền kinh tế vào hôm nay. 

Một quan chức y tế cho biết thống đốc của khoảng 20 bang có ít ca mắc Covid-19 cho rằng họ có thể sẵn sàng bắt đầu quá trình mở cửa lại nền kinh tế vào ngày 1/5 mà TT Trump đưa ra. Trong khi đó thống đốc tại các bang chịu ảnh hưởng nặng nề hơn như New York, California, Louisiana, New Jersey, Massachusetts và Michigan nói rằng cần phải xét nghiệm rộng rãi hơn trước khi bắt đầu chấm dứt lệnh phong tỏa vốn khiến hàng triệu người mất việc làm.

Tây Ban Nha có 177.644 ca mắc, gồm 3.584 ca mới. Số ca tử vong là 18.708 ca, bao gồm 453 ca mới. Thủ tướng Pedro Sanchez hôm qua hứa sẽ tiến hành nhiều hơn các xét nghiệm virus corona để góp phần khiến số ca tử vong giảm xuống. 

Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá nền kinh tế Tây Ban Nha có thể chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch và chính phủ đang cố gắng mở cửa lại bất kỳ doanh nghiệp nào có thể và càng sớm càng tốt. Trong khi đó WHO nói rằng các quốc gia nên đợi ít nhất 2 tuần trước khi đánh giá việc nới lỏng các giới hạn và quyết định có đi xa hơn nữa hay không.

Italy có 165.155 ca mắc, gồm 2.667 ca mới. Số ca tử vong là 21.645 ca, gồm 578 ca mới. Italy tiếp tục chứng kiến số ca mắc mới và số ca tử vong giảm dần. Tuy số ca mắc mới ở mức thấp nhất kể từ 13/3 nhưng số ca tử vong hàng ngày vẫn ở mức cao (ở khoảng 525 và 636 trong 11 ngày qua, trừ mức giảm mạnh là 431 trong ngày Phục sinh hôm chủ nhật). Hiện số ca hồi phục ở đây là 38.092 ca.

Pháp có 147.863 ca, gồm 4.560 ca mới. Số ca tử vong là 17.167 ca, gồm 1.438 ca mới. Pháp bắt đầu có một số tín hiệu tích cực khi số bệnh nhân trong bệnh viện đã ít hơn ngày hôm trước 513 người và số người phải điều trị tích cực cũng giảm trong 7 ngày liên tiếp. TT Pháp cho biết lệnh phong tỏa có thể bắt đầu được nới lỏng từ ngày 11/5, khi đó các trường học có thể dần mở cửa nhưng các quán cà phê, rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa sẽ tiếp tục đóng cửa, sẽ không có các lễ hội mùa hè cho tới ít nhất giữa tháng 7.

Anh có 98.476 ca mắc, gồm 4.603 ca mới. Số ca tử vong là 12.868 ca, gồm 761 ca mới. Tỷ lệ lây nhiễm tại các nhà dưỡng lão ở Anh có thể cao khoảng 70% - giám đốc điều hành Jeremy Richardson của một viện dưỡng lão lớn cho biết và nói rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều so với được công bố. 

Chính phủ Anh đã bị chỉ trích vì không thống kê số ca tử vong bên ngoài bệnh viện (bao gồm nhà dưỡng lão) vào con số chính thức. Trong khi đó, quan chức y tế Chris Whitty của Anh cho rằng chỉ có khoảng 13,5 các nhà dưỡng lão báo cáo bùng phát dịch Covid-19. Con số này khác xa so với con số mà ông Richardson đưa ra.

Nga có 24.490 ca mắc, gồm 3.388 ca mới. Số ca tử vong là 198, gồm 28 ca mới. Khi số ca mắc Covid-19 tăng cao, TT Nga đã quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa với số tiền 162 USD/ 1 người lao động/ tháng ngoài các biện pháp hỗ trợ khác đã được thực hiện. Trong khi đó điện Kremlin cho biết sẽ xem xét việc hoãn cuộc diễu binh mừng ngày chiến thắng ở Moscow từ 9/5 sang một ngày muộn hơn theo yêu cầu của các tổ chức cựu chiến binh Thế chiến thứ 2.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Đức có 134.753 ca mắc (gồm 2.543 ca mới), Iran có 76.389 ca mắc (1.512 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 69.392 ca mắc (gồm 4.281 ca mới), Bỉ có 33.573 ca mắc (2.454 ca mới), Canada có 28.379 ca mắc (1.316 ca mới), Ấn Độ có 12.322 ca mắc (835 ca mới), Nhật Bản có 8.100 ca mắc (215 ca mới), Philippines có 5.453 ca mắc (230 ca mới), Indonesia có 5.136 ca mắc (297 ca mới), Malaysia có 5.072 ca mắc (gồm 85 ca mới), Ukraine có 3.764 ca mắc (392 ca mới).

Theo Worldometers/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ