Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vượt 1,4 triệu, gần 82 nghìn người tử vong

Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vượt 1,4 triệu, gần 82 nghìn người tử vong

Mỹ có tổng số ca mắc là 395.612 ca, gồm 28.608 ca mới. Số ca tử vong là 12.790, gồm 1.919 ca mới. Đây là số ca tử vong trong ngày tăng ở mức kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng 1. Chuyên gia cho rằng Mỹ đang lập đỉnh về dịch Covid-19. Các bệnh viện ở đây đang quá tải vì số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. ĐH Washington dự báo, đến tháng 8, số ca tử vong ở Mỹ có thể lên gần 82.000, thấp hơn so với mức dự đoán ban đầu là 100.000 đến 240.000.

Trong một diễn biến khác, TT Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét cắt các khoản chi cho Tổ chức y tế thế giới WHO khi cáo buộc cơ quan của Liên hợp quốc này thiên vị Trung Quốc trong vấn đề công bố dịch Covid-19.

Tây Ban Nha có 141.942 ca mắc, gồm 5.267 ca mới. Số ca tử vong là 14.045, gồm 704 ca mới. Giới chức nước này cho rằng số ca tử vong và mắc mới tăng lên là do một số ca từ cuối tuần tới nay mới được thống kê và xác nhận. Họ nhấn mạnh “xu hướng giảm” của Covid-19 tại đây đang diễn ra.

Italy có 135.586 ca mắc, gồm 3.039 ca mới. Tổng số ca tử vong là 17.127 ca, gồm 604 ca mới. Italy có số ca mắc mới thấp nhất trong 4 tuần và đây là dấu hiệu cho thấy lệnh phong tỏa đã thành công. Số ca tử vong cũng giảm hơn so với ngày trước đó (636 ca).

Pháp có 109.069 ca mắc, gồm 11.059 ca mới. Số ca tử vong là 10.328, gồm 1.417 ca mới. Như vậy Pháp là quốc gia thứ 4 trên thế giới vượt ngưỡng 10.000 về số ca tử vong, sau Italy, Tây Ban Nha và Italy. Số ca tử vong ở Pháp tăng trong 2 ngày liên tiếp. Nhà chức trách y tế ở đây cho biết đại dịch vẫn đang phát triển ở Pháp – nơi đang ở tuần thứ 4 của lệnh phong tỏa toàn quốc.

Đức có 107.663 ca mắc, gồm 4.288 ca mới. Số ca tử vong là 2.016, gồm 206 ca mới. Bệnh viện Robert Koch cảnh báo còn quá sớm để đánh giá dịch Covid-19 đang giảm ở Đức dù đã có những dấu hiệu tích cực khi nước này điều trị thành công cho 33.000 mắc Covid-19. Chính phủ Đức cho rằng các hạn chế ngăn dịch sẽ được nới lỏng dần dần và dành ưu tiên số 1 cho sức khỏe cộng đồng.

Iran có 62.589 ca mắc, gồm 2.089 ca mới. Số ca tử vong là 3.872 ca, gồm 133 ca mới. Tuy nhiên, một thành viên của Đội chống virus corona quốc gia của Iran là Hamid Souri nói rằng số ca mắc ở quốc gia 83 triệu người này là “khoảng 500.000” vì nhiều người có triệu chứng nhẹ chưa được phát hiện. Các bác sĩ và một số nghị sĩ trước đó cho biết cả số ca mắc và tử vong đều cao hơn rất nhiều so với những con số chính thức.

Anh có 55.242 ca mắc, gồm 3.634 ca mới. Số ca tử vong là 6.159 ca, gồm 786 ca mới. Thủ tướng Johnson đã trải qua đêm thứ 2 trong phòng điều trị tích cực vì mắc Covid-19. Ông Johnson được hỗ trợ thở oxy nhưng tình trạng ổn định, tinh thần tốt - Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab nói và cho rằng Thủ tướng Anh là một “chiến binh” trước bệnh dịch.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Thổ Nhĩ Kỳ có 34.109 ca (3.892 ca mới), Thụy Sĩ có 22.253 ca (596 ca mới), Bỉ có 22.194 ca (1.380 ca mới), Hà Lan có 19.589 ca (777 ca mới), Canada có 17.897 ca (1.230 ca mới), Brazil có 14.034 ca (1.851 ca mới), Bồ Đào Nha có 12.442 ca (712 ca mới), Nga có 7.497 ca (1.154 ca mới), Ấn Độ có 5.311 ca (533 ca mới), Malaysia có 3.963 ca (170 ca mới), Philippines có 3.764 ca (104 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ