Sinh viên Y Dược Thái Bình lên đường “tiếp sức” tâm dịch Bắc Ninh - Bắc Giang 

GD&TĐ - Sáng sớm hôm nay (1/6), 72 cán bộ, sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Bình lên đường hỗ trợ “tiếp sức” cho Bắc Giang trong công tác phòng, chống Covid-19.

Trước giờ lên đường.
Trước giờ lên đường.

Tại lễ xuất quân, các thành viên đều thể hiện sự quyết tâm khi được đại diện tuổi trẻ xung kích vào điểm nóng chống dịch. Trước đó, đoàn tình nguyện đã được tập huấn kỹ lưỡng về chuyên môn, kỹ năng phòng, chống dịch, hỗ trợ người bệnh phòng, chống Covid-19.    

Các thành viên đoàn tình nguyện sẽ tham gia điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, phục vụ khu vực cách ly. Trước khi lên đường, toàn bộ thành viên của đoàn tình nguyện và cán bộ đều được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cũng đã tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ chi viện cho công tác điều trị tại tỉnh Bắc Ninh.

Trước diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, đặc biệt ở 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Do vậy việc thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bắc Ninh không chỉ là nhiệm vụ nặng nề mà còn là niềm tự hào của đội ngũ y, bác sĩ và tình nguyện viên.

6 bác sĩ, điều dưỡng là “đội quân tinh nhuệ” của khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) đã tự nguyện lên đường để hỗ trợ theo yêu cầu cho khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.