Sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội tuyên thệ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - Tại Lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường ĐH Mở Hà Nội, hơn 1.400 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư thực hiện nghi thức tuyên thệ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư thực hiện nghi thức tuyên thệ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Trong đợt 1, năm 2024, gần 1.800 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư đã được nhận bằng tốt nghiệp của Trường ĐH Mở Hà Nội. Sáng 20/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) hơn 1.400 sinh viên khu vực miền Bắc đã được nhà trường trao bằng tốt nghiệp.

Theo đó, các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư tuyên thệ: Nguyện suốt đời rèn luyện, trau dồi nghiệp vụ, phấn đấu xây dựng Tổ quốc, vì một nước Việt Nam dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng và văn minh.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội nhớ lại, khóa học của những sinh viên nhận bằng tốt nghiệp hôm nay diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt hơn so với các khóa trước.

“Các bạn đã vượt lên chính mình. Có những sinh viên ở địa bàn xa xôi, có bạn vừa đi học, vừa đi làm, có những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… nhưng chúng ta đã nỗ lực cùng nhau, khắc phục mọi trở ngại” - PGS.TS Nguyễn Thị Nhung ghi nhận. Trong 3 năm học liên tục, Trường ĐH Mở Hà Nội không tăng học phí, đó là sự chia sẻ thiết thực với người học, dù nhà trường phải đối diện với vô vàn khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung phát biểu tại buổi lễ.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, trong cơ chế tự chủ đại học, bên cạnh việc giao quyền chủ động nhiều hơn cho trường, thì yêu cầu cũng khắt khe hơn với cơ sở đào tạo về trách nhiệm giải trình và bảo đảm chất lượng.

Sau dịch Covid-19, đào tạo trực tuyến không còn là lợi thế riêng của Trường ĐH Mở Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung nhìn nhận. Công nghệ thay đổi nhanh chóng đòi hỏi cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của trường phải được đầu tư hiện đại, nâng cấp thường xuyên và đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn.

Trường ĐH Mở Hà Nội đã kiên trì, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để có thể đồng hành cùng người học một cách tốt nhất. Những bạn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời, những bạn có kết quả học tập tốt được học bổng khuyến khích học tập.

- PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường (bên trái) và PGS.TS Nguyễn Thị Nhung trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

- PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường (bên trái) và PGS.TS Nguyễn Thị Nhung trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Lãnh đạo Trường ĐH Mở Hà Nội hỗ trợ sinh viên khiếm thị nhận bằng tốt nghiệp.

Lãnh đạo Trường ĐH Mở Hà Nội hỗ trợ sinh viên khiếm thị nhận bằng tốt nghiệp.

30 năm qua, Trường ĐH Mở Hà Nội đã kiên trì với mục tiêu, sứ mạng và triết lý 5 chữ Mở. Nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao là các cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong nhiều ngành, lĩnh vực và phương thức đào tạo.

Nghi thức bấm nút khai trương, kích hoạt Cổng thông tin việc làm.

Nghi thức bấm nút khai trương, kích hoạt Cổng thông tin việc làm.

Nhân sự kiện này, Trường ĐH Mở Hà Nội chính thức khai trương, kích hoạt Cổng thông tin việc làm với tên miền là vieclam.hou.edu.vn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.