Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp tích cực hưởng ứng ngày “Chủ nhật đỏ”

GD&TĐ - Mới đây, Hội Sinh viên - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2022.

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tích cực hưởng ứng ngày Chủ nhật đỏ.
Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tích cực hưởng ứng ngày Chủ nhật đỏ.

Nhằm phát huy tinh thần tuổi trẻ vì cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần cung cấp đủ lượng máu cấp cứu, điều trị cho người bệnh trước, trong và sau Tết nguyên đán, Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - đã tổ chức chương trình hiến máu "Chủ nhật đỏ" với phương châm "Hành động đẹp vì cộng đồng", chương trình đã thu hút và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bạn sinh viên.

Chương trình cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022) và là chương trình khởi đầu cho chiến dịch hiến máu tình nguyện trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ghi nhận tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiều sinh viên CLB Thanh niên Vận động hiến máu Tình nguyện đã tích cực hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong việc hướng dẫn các bạn sinh viên điền vào phiếu đăng ký, ghi chép thông tin cá nhân những người hiến máu, vận chuyển và sắp xếp các dụng cụ y tế,... Sinh viên tham gia hiến máu cũng có mặt từ rất sớm xếp hàng chờ, giữ khoảng cách để thực hiện nghĩa cử tốt đẹp.

Khoảng 200 đơn vị máu được tiếp nhận tại chương trình.

Khoảng 200 đơn vị máu được tiếp nhận tại chương trình.

Những đơn vị máu được tiếp nhận sẽ cung cấp kịp thời cho những ca cấp cứu, góp phần cứu sống tính mạng của rất nhiều bệnh nhân. Ngoài ra, sinh viên tham gia chương trình còn được tìm hiểu về ý nghĩa của việc hiến máu, không chỉ có tác dụng tích cực cho cơ thể mà người hiến máu sẽ được hoàn trả lại máu khi cần.

Có thể nói. chương trình tổ chức được đảm bảo an toàn theo quy định 5K của Bộ Y Tế, người hiến máu được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, không tập trung đông người, đảm bảo giữ khoảng cách.

Nguyễn Quang Toàn - sinh viên lớp K53KTD.01, khoa Điện, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cho biết: Mặc dù đã tham gia hiến máu nhiều lần trước đó, nhưng em vẫn có cảm giác khá hồi hộp và xen lẫn một chút tự hào, bởi em đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ nhiều bệnh nhân khác.

Bên cạnh đó, em cũng nhận ra rằng hiến máu không những tốt cho sức khỏe mà còn là nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời sẽ ở lại. Trong thời gian tới, em sẽ tiếp tục lan tỏa, chia sẻ và vận động bạn bè mình cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Nguyễn Quang Toàn, sinh viên lớp K53KTD.01, khoa Điện, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Nguyễn Quang Toàn, sinh viên lớp K53KTD.01, khoa Điện, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Anh Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Hiến máu là hoạt động tình nguyện ý nghĩa, thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đối với cộng đồng. Bằng sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cũng như sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên buổi hiến máu đã diễn ra thành công tốt đẹp, đóng góp một phần vào nguồn máu dự trữ cho Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Trước đó, để chuẩn bị tốt cho công tác hỗ trợ, trước đó Hội sinh viên Nhà trường đã đăng tải nhiều thông tin về chương trình và những điều cần biết, trước và sau khi tham gia hiến máu. Những trường hợp đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện, các khu vực cần lưu ý khi tham gia hiến máu… Nhờ đó, công tác tổ chức hiến máu tình nguyện đã diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.

Kết thúc ngày hội “Chủ nhật đỏ” đã có khoảng 200 đơn vị máu được tiếp nhận tại chương trình.

Hội sinh viên trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp luôn được biết đến như là lá cờ đầu trong phong trào hiến máu của toàn tỉnh. Với những đóng góp tiêu biểu của mình, trong năm học qua, Hội sinh viên Nhà trường đã vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngoài ra, 03 cá nhân cũng nhận được Bằng khen, 01 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” – phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.