Sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên rộn ràng ngày nhập học

GD&TĐ - Tân sinh viên của Trường Đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên) rộn ràng đến làm thủ tục nhập học chuẩn bị cho năm học mới.

Tân sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên rộn ràng ngày nhập học.
Tân sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên rộn ràng ngày nhập học.

Sinh viên náo nức nhập trường

Hàng trăm sinh viên náo nức nhập trường dưới sự chào đón và hướng dẫn tận tình của các thầy cô và các tình nguyện viên. Từ sớm, rất đông phụ huynh cùng các em học sinh từ khắp các địa phương đã có mặt tại trường, để chuẩn bị thủ tục nhập học. Các bạn trẻ đều rất hào hứng trong ngày đầu tiên chính thức trở thành sinh viên.

Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã bố trí nhiều bàn tư vấn, các hoạt động ý nghĩa để chào đón các sinh viên mới.

Em Nguyễn Tùng Dương, thủ khoa ngành Y Khoa, trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Em rất vinh dự và tự hào khi được đỗ vào một ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử và uy tín. Nhìn cơ sở vật chất của trường khang trang, em rất yên tâm. Em có mặt ở đây từ rất sớm và đã được các thầy cô nhiệt tình hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để nhập học, nhanh chóng và chu đáo.

Tân sinh viên được gia đình đưa tới trường để hoàn tất các thủ tục nhập học.

Tân sinh viên được gia đình đưa tới trường để hoàn tất các thủ tục nhập học.

Năm nay, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) có khoảng 1600 thí sinh trúng tuyển vào các ngành học. Tính đến hết ngày 5/9, trường đã có tổng cộng 425 thí sinh trúng tuyển nhập học.

Theo TS Nguyễn Quang Đông, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ học sinh sinh viên, ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh đã tiến hành đăng ký vào các trường, chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân. Mùa tuyển sinh năm nay, trường Đại học Y – Dược có trên 6000 nguyện vọng đăng ký vào trường, trong đó nhiều thí sinh có năng lực tốt, điểm trúng tuyển của trường cũng tăng nhẹ so với năm 2022.

Cụ thể, ngành Răng – Hàm – Mặt có điểm chuẩn cao nhất ở mức 26,25 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tổ hợp các khối B00, D07, D08 và 27,45 theo kết quả học tập THPT (học bạ). Tiếp đến là ngành Y khoa với 26,00 điểm theo tổ hợp B00,D07, D08 và 26,75 điểm theo kết quả học tập THPT.

Ngành Dược học theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 24,70 và theo kết quả học bạ là 26 điểm; ngành Y học dự phòng theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 21,25 và theo kết quả học bạ là 22; ngành Điều dưỡng theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 20 và xét theo học bạ là 22; ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 24,25 và theo kết quả học bạ là 25,75. Ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là Hộ sinh với 19 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT và 20,85 theo kết quả học tập THPT.

Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tân sinh viên

Lý giải về việc một số ngành học của trường Đại học Y – Dược (Thái Nguyên) lấy điểm chuẩn cao hơn năm ngoái, TS Nguyễn Quang Đông cho rằng chủ yếu do tăng số thí sinh có năng lực tốt đăng ký, bên cạnh đó nhà trường cũng làm tốt công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh tới các em học sinh.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và tình nguyện viên của nhà trường luôn túc trực và sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng các em sinh viên.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và tình nguyện viên của nhà trường luôn túc trực và sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng các em sinh viên.

Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tân sinh viên nhập học. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ học sinh sinh viên đã thành lập tổ hỗ trợ chỗ ở cho tân sinh viên, để các em nhanh chóng hòa nhập vào môi trường học mới. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên ở trong kí túc xá.

Các chính sách đối với học sinh người DTTS, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường triển khai thực hiện đầy đủ. Hiện nay, Trung tâm cũng đang kêu gọi các nguồn lực với mục tiêu trao học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao.

Khi học tập tại Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên), các bác sĩ tương lai sẽ được tiếp cận với các phương pháp giảng dạy hiện đại, theo hướng chủ động và hội nhập. Bên cạnh đó, được thực hành tại các bệnh viện có uy tín trên cả nước để khi ra trường, các em đã là các bác sĩ có chuyên môn, đủ điều kiện bắt tay ngay vào việc chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đáp ứng yêu cầu về nhân lực chất lượng cao của ngành Y tế - TS Nguyễn Quang Đông nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGPT

Cơn bão cuối cùng của mẹ

GD&TĐ - Nhiều giờ trôi qua, cuộc gọi cứ chìm vào yên lặng, tin bão dữ kéo theo nước lũ dâng cao làm Miền đứng ngồi không yên.

Trường Mầm non Ứng Hòe (Vĩnh Lại, Hải Phòng) phối hợp với công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: NTCC

Giải pháp bền vững cho giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Trong bối cảnh công nghệ, Internet và biến động xã hội tác động ngày càng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh không thể là nhiệm vụ riêng của nhà trường.

Đội ngũ cộng sự của chị Huỳnh Kim Yến tại phòng thu với ca sĩ nhí thể hiện bài hát. Ảnh: NVCC.

'Khoác áo mới' cho làn điệu dân ca

GD&TĐ - Từng mơ ước đến với nghề giáo, nhưng Huỳnh Kim Yến bất ngờ chọn ngã rẽ trở thành “nhạc sĩ tay ngang”, chuyên viết lời cho những bài hát thiếu nhi được phổ trên nền các làn điệu dân ca, phục vụ các bạn nhỏ trên nền tảng số.