Sinh viên quốc tế đang 'chèn ép' sinh viên Anh?

GD&TĐ - Nhiều đại học Anh đã bác bỏ và cho rằng thông tin trên là “dối trá”.

Nghiên cứu chứng minh sinh viên quốc tế không 'chèn ép' sinh viên Anh.
Nghiên cứu chứng minh sinh viên quốc tế không 'chèn ép' sinh viên Anh.

Theo nghiên cứu mới đây từ các trường đại học Anh, sinh viên nước này không bị “ép chặt” bởi sinh viên quốc tế dù Anh là một trong những điểm đến du học hàng đầu thế giới. Nghiên cứu do Đại học College London, Đại học Surrey và Đại học Essex đồng thực hiện, đăng tải trên Tạp chí Kinh tế châu Âu.

Nghiên cứu được tiến hành khi tờ Sunday Times cho rằng cơ hội học tập, thực tập và tìm việc làm của sinh viên Anh bị suy giảm do sinh viên quốc tế bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Điều này khiến giáo dục Anh không còn công bằng và bình đẳng.

Nhiều đại học Anh đã bác bỏ và cho rằng thông tin trên là “dối trá”. Trong nghiên cứu của mình, ba trường đại học hàng đầu nước Anh đã tiến hành khảo sát sinh viên trong những năm học 2007 - 2008, 2020 - 2011 để so sánh sinh viên quốc tế và sinh viên Anh.

Bà Greta Morando, đồng tác giả nghiên cứu, khẳng định: “Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào về việc sinh viên quốc tế gây bất lợi cho sinh viên trong nước về học tập, thực tập hay tham gia thị trường lao động”.

Theo kết quả nghiên cứu, sinh viên quốc tế góp phần trợ cấp chéo cho sinh viên Anh học đại học thông qua việc đóng học phí cao hơn. Ngoài ra, sinh viên quốc tế đóng góp cho nền kinh tế, tài trợ cho các trường đại học và làm phong phú hơn trải nghiệm học tập.

Các chuyên gia giáo dục bày tỏ hoan nghênh nghiên cứu trên. Bà Sarah Cooper, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại Đại học Bristol, đánh giá: “Nghiên cứu trên rất quan trọng để chứng minh rằng tuyển sinh quốc tế mang lại kết quả ‘đôi bên cùng có lợi’ cho sinh viên, ngành Giáo dục và Vương quốc Anh”.

Theo The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Vinmec kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhi.

Bác sĩ Vinmec 'hồi sinh' đôi chân cho bé gái liệt hoàn toàn

GD&TĐ - Bé gái 12 tuổi xuất hiện dấu hiệu yếu chân tay, dù đã chữa trị nhiều nơi, tình trạng vẫn ngày càng nặng, cuối cùng liệt hoàn toàn hai chân. Bước ngoặt đến với em khi các bác sĩ Vinmec Times City xác định nguyên nhân do khối nang nội bì trong tủy sống và phẫu thuật thành công, giúp em từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Bộ tượng gốm Tam quan Đại đế. (Ảnh: Bảo tàng lịch sử TPHCM).

TPHCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia

GD&TĐ - Bảo vật quốc gia Bát bồng gốm Hoa Lộc niên đại 4.000 năm và Bộ tượng gốm Tam quan Đại đế niên đại cuối thế kỷ XIX sẽ được TPHCM công bố ngày 6/3.