Ngày 5/9, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 với sự tham gia của hơn 6.000 học viên và sinh viên. Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – nhấn mạnh: Năm học 2025-2026 bắt đầu trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều này đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

“Làm sao để kết quả đào tạo và nghiên cứu thực sự đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước” – bà Nguyễn Thị Minh Hương đặt vấn đề và bày tỏ tin tưởng, đội ngũ giảng viên của Học viện sẽ tiếp tục phát huy tâm huyết, trí tuệ, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy.
Đối với sinh viên, bà Hương nhắn nhủ cần học tập không ngừng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, trau dồi kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để trở thành những công dân toàn cầu.
“Tôi mong các học viên, sinh viên, nhất là sinh viên nữ mạnh mẽ, dám thách thức các định kiến giới để khẳng định mình trong xã hội và gia đình, theo đuổi ước mơ và sự nghiệp của bản thân” – bà gửi gắm.

PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam – cho biết, Học viện đang hiện thực hóa triết lý “giáo dục toàn diện, bình đẳng và chất lượng”, đóng góp quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những năm qua, Học viện đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, cũng như kết nối và phục vụ cộng đồng.
PGS.TS Trần Quang Tiến kêu gọi sinh viên, học viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực và hành động có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện. Ông nhấn mạnh, các em cần có thái độ tích cực, tư duy khoa học, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa.


Hiện nay, Học viện đào tạo 12 chương trình đại học, 5 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình tiến sĩ. Nhà trường hướng tới kiến tạo một môi trường học tập hiện đại, nhân văn, đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học.