Sinh viên Nhân văn cùng 'dệt' lối sống xanh

GD&TĐ - Chương trình “Dệt Xanh” mở ra hoạt động bảo vệ môi trường bền vững tại, hướng đến hình mẫu đại học xanh toàn diện.

Không gian “Dệt đất lành” - triển lãm sống xanh. Ảnh: Lý Nguyên.
Không gian “Dệt đất lành” - triển lãm sống xanh. Ảnh: Lý Nguyên.

Hướng tới xây dựng một trường đại học phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, sáng 18/6, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức chương trình “Dệt Xanh” - sự kiện trọng điểm đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Đại học Xanh giai đoạn 2025 – 2030, với chủ đề “Go Green USSH”.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của nhà trường.

ThS. Trần Nam - Trưởng phòng Công tác sinh viên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lý Nguyên.

ThS. Trần Nam - Trưởng phòng Công tác sinh viên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lý Nguyên.

ThS. Trần Nam – Trưởng phòng Công tác sinh viên nhà trường, cố vấn chương trình cho hay, phát triển bền vững, đại học xanh là một trong số các định hướng mà nhà trường thực hiện lâu dài.

"Đối với một trường đại học có số sinh viên nữ chiếm đa số thì thị hiếu thẩm mỹ, quan điểm về tiêu dùng hay thời trang bền vững có vai trò rất quan trọng. 'Dệt Xanh' giúp sinh viên có thêm những kiến thức về phát triển bền vững, sinh viên hãy tìm hiểu và thực hành lối sống bền vững từ những việc nhỏ nhất", ThS Nam nói.

Chương trình “Dệt Xanh” được thiết kế đa dạng với chuỗi hoạt động xuyên suốt trong ngày. Mở đầu là lễ bàn giao vật phẩm tài trợ - mô hình thùng rác phân loại, đánh dấu bước khởi đầu cho việc thực hành phân loại rác ngay tại môi trường học đường.

Song song với các hoạt động, sinh viên được trải nghiệm “Dệt chân xanh” - chuỗi thử thách tương tác nhằm nâng cao hiểu biết về phát triển bền vững, tái chế và trách nhiệm cá nhân đối với môi trường.

Sinh viên tìm hiểu về thùng phân loại rác.

Sinh viên tìm hiểu về thùng phân loại rác.

Không gian “Dệt đất lành” - triển lãm sống xanh, mang đến những hình ảnh cảnh báo về thực trạng môi trường, những câu chuyện truyền cảm hứng từ người thật việc thật, cùng các sản phẩm tái chế do chính sinh viên thực hiện.

Tại đây, sinh viên còn có cơ hội viết thư cam kết về mục tiêu sống xanh của bản thân, từ đó lan tỏa tinh thần hành động tới cộng đồng.

img-8156.jpg
Sinh viên đóng dấu tay như một lời cam kết tham gia vào hành trình sống xanh. Ảnh: T.L.

Đặc biệt, talkshow “Dệt dở dang” với chủ đề “Bạn mặc gì để cứu hành tinh?” sẽ khép lại chương trình bằng những chia sẻ thiết thực từ các diễn giả hoạt động trong lĩnh vực thời trang bền vững.

Nội dung talkshow tập trung vào mối liên hệ giữa ngành công nghiệp thời trang và các vấn đề môi trường, từ đó giúp sinh viên nhìn nhận lại thói quen tiêu dùng của mình dưới góc độ trách nhiệm sinh thái.

Phương Anh (bên phải) cùng những người bạn của mình.

Phương Anh (bên phải) cùng những người bạn của mình.

Võ Thị Phương Anh (sinh viên năm 2, ngành Quan hệ Quốc tế) chia sẻ, sau khi nhìn thấy thực trạng môi trường hiện nay từ những bức tranh ở triển lãm, em nhận thức sâu sắc hơn về việc bảo vệ môi trường và sự đa dạng sinh học tại Việt Nam.

“Thường ngày, em dùng bình nước cá nhân, hạn chế sử dụng bao nilông và ly nhựa. Tới sự kiện hôm nay, em hiểu rằng mình có thể làm nhiều hơn thế, từ thay đổi thói quen tiêu dùng như sử dụng túi vải, ủng hộ thời trang bền vững đến lan tỏa lối sống xanh cho bạn bè xung quanh. Mỗi hành động nhỏ đều góp phần cứu lấy môi trường”, Phương Anh bày tỏ.

Với chiến lược rõ ràng, sự đồng hành từ các tổ chức uy tín và tinh thần chủ động của sinh viên, “Dệt Xanh” hứa hẹn sẽ mở đầu cho chuỗi hành động thiết thực trong hành trình trở thành một đại học xanh bền vững, nơi từng mảnh ghép từ giảng đường đến cộng đồng đều thấm đẫm màu xanh của tri thức, trách nhiệm và hy vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.