Hành trình khởi nguồn từ tình yêu công nghệ
Từ khi là sinh viên năm hai, Nguyễn Thị Hà Lan - sinh viên K18 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học FPT - đã ký hợp đồng làm việc chính thức với Viettel Telecom với vị trí kỹ sư Khoa học dữ liệu. Cột mốc đáng nhớ ấy của Lan là một hành trình được khởi nguồn từ niềm yêu thích công nghệ thông tin đã hình thành từ thời THPT.
Bước vào trường đại học, Lan được tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; tiếp cận nguồn tài liệu học thuật đa dạng trong nước và quốc tế thông qua chương trình đào tạo của nhà trường.
Bên cạnh đó, nữ sinh này cũng tham gia FPTU Data Science Club (Câu lạc bộ Khoa học dữ liệu), được đồng hành cùng những người bạn chung chí hướng khiến niềm đam mê với công nghệ ngày càng được nuôi dưỡng.
Từ nền tảng đó, Hà Lan từng bước khẳng định năng lực tại nhiều sân chơi công nghệ lớn: Giải Nhì cuộc thi lập trình thi đấu Tech Club Championship 2023, top 1/198 đội thi Viettel AI Challenge 2024, top 2/8000 thí sinh cuộc thi Viettel Digital Talent Program 2024, top 8 Pixta AI Hackathon 2024: Face Analysis Challenge.
Bên cạnh đó, Lan còn được nhận học bổng 100% tại Trường Đại học FPT. Năm 2025, sinh viên này còn được nhận học bổng Nitori International Scholarship trị giá 13 triệu đồng do Quỹ học bổng quốc tế Nitori phối hợp với FPTU trao tặng nhờ lọt top 10 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất trong 5 kỳ học liên tiếp.
Năm 2024 khi đang học năm 2 đại học, Hà Lan đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn Viettel Digital Talent. Sau khi vượt qua vòng kiểm tra năng lực và phỏng vấn, Lan tham gia 3 tháng đào tạo chuyên sâu và 3 tháng thực tập dự án tại Viettel Telecom. Kết thúc thời gian thực tập, với dự án đạt giải Nhì, Lan có cơ hội ký hợp đồng lao động chính thức và làm việc toàn thời gian tại Viettel Telecom ngay khi vẫn đang là sinh viên.
Tự học, cầu tiến, chủ động tiếp cận tri thức
Theo Hà Lan, hành trình vượt qua các vòng đánh giá không chỉ đến từ kiến thức chuyên môn mà còn nhờ khả năng tự học, tinh thần cầu tiến và sự chủ động tiếp cận tri thức.
Tại Trường Đại học FPT, sinh viên được cấp tài khoản Coursera miễn phí, tiếp cận hàng nghìn khóa học đa dạng nhằm thúc đẩy tinh thần tự học và tiếp cận tri thức ngoài giáo trình.
Hà Lan chia sẻ: “Việc được học tập trong thời đại mà các khóa học từ những trường đại học hàng đầu thế giới như MIT hay Stanford được công bố rộng rãi đã giúp em chủ động bổ sung kiến thức song song với chương trình đào tạo chính quy”.
Trải nghiệm làm việc tại doanh nghiệp lớn khi còn ngồi trên ghế giảng đường mang đến cho Hà Lan nhiều bài học thực tiễn nếu chỉ học lý thuyết trên giảng đường thì khó có được.
Thời gian làm việc tại Viettel Telecom đã cho cô gái trẻ cơ hội tiếp cận những dự án thực tế, phối hợp cùng đồng nghiệp và làm việc với khách hàng đến việc rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, chịu áp lực và thích ứng nhanh với công nghệ mới.
Dù thừa nhận những áp lực trong quá trình vừa học vừa làm, Lan cho rằng đây là những thử thách tất yếu giúp bản thân trưởng thành sớm hơn về tư duy và tác phong nghề nghiệp.
Trong quá trình vừa học vừa làm, thách thức lớn nhất với Hà Lan là bài toán quản lý thời gian, khi mỗi ngày chỉ có 24 giờ nhưng phải san sẻ cho việc học tập, công việc. Quãng đường di chuyển từ trường học đến công ty cũng khá xa, mất khoảng 40-60 phút di chuyển.
Để duy trì vừa học vừa làm, Hà Lan chủ động xây dựng cho mình một nhịp sinh hoạt khoa học, đồng thời duy trì thói quen rèn luyện thể chất. Cô gái trẻ tối ưu quỹ thời gian trong ngày với việc chuẩn bị sẵn bữa ăn theo tuần, kiểm soát chế độ dinh dưỡng, đồng thời hạn chế thời gian dành cho các hoạt động giải trí không thực sự cần thiết như chơi điện tử, lướt mạng xã hội.
Những lúc đối mặt với áp lực và mệt mỏi, Lan tự tạo khoảng nghỉ cần thiết cho bản thân bằng cách sắp xếp những chuyến đi ngắn như một cách tái tạo năng lượng trước khi quay lại với nhịp học tập và làm việc cường độ cao.
“Việc đi làm sớm mang lại lợi thế rõ rệt cả về kinh nghiệm lẫn tư duy nghề nghiệp, giúp sinh viên chủ động hơn khi bước vào thị trường lao động sau tốt nghiệp”, Lan chia sẻ.
Chia sẻ về bí quyết cân bằng giữa học tập và công việc, Hà Lan cho biết, mình nhận được sự đồng hành từ cả nhà trường và doanh nghiệp để có thể cân bằng giữa học tập và công việc.
Công ty linh hoạt sắp xếp thời gian, tạo điều kiện để em nghỉ làm khi cần thiết nhằm hoàn thành đầy đủ chương trình học trên lớp. Song song với đó, nhà trường áp dụng cơ chế hỗ trợ sinh viên đi làm thông qua hình thức miễn điểm danh, cho phép chủ động sắp xếp lịch học ngay từ đầu học kỳ.
Bên cạnh chương trình chính khóa, việc tham gia Câu lạc bộ FPTU Data Science Club cũng mang lại cho Hà Lan môi trường rèn luyện chuyên môn thực tế, khi thành viên được tham gia các buổi đào tạo nội bộ, lập nhóm tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế.
Theo Lan, chính sự kết hợp giữa đào tạo chính quy, hoạt động học thuật và môi trường cộng đồng này đã tạo nền tảng vững chắc để sinh viên sớm được doanh nghiệp lớn ghi nhận.