Mang theo sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội, nhóm sinh viên đã lên ý tưởng và triển khai dự án truyền thông quốc tế “Ninh Bình Through My Eyes” nhằm quảng bá vẻ đẹp tự nhiên của Ninh Bình và thúc đẩy thông điệp về du lịch bền vững đến cộng đồng du khách quốc tế.

Khi du lịch bền vững trở thành sứ mệnh
Trong bối cảnh du lịch đại chúng phát triển nhanh chóng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường và văn hóa bản địa, du lịch bền vững ngày càng trở thành hướng đi tất yếu.
Với hệ sinh thái rừng núi, hang động, đầm lầy và các khu bảo tồn động vật quý hiếm, Ninh Bình được xem là một trong những điểm đến lý tưởng để kết hợp giữa trải nghiệm du lịch và giáo dục bảo tồn.
Từ nhận thức đó, nhóm sinh viên trẻ đã xây dựng dự án “Ninh Bình Through My Eyes” - một hành trình khám phá và kể chuyện bằng góc nhìn người trẻ, hướng tới cộng đồng quốc tế đang ngày một quan tâm hơn đến trách nhiệm môi trường trong mỗi chuyến đi.
Dự án gồm chuỗi hoạt động đa dạng như khám phá những “viên ngọc ẩn” (hidden gems) như sông nước, hang động, khu bảo tồn động vật…, tìm hiểu câu chuyện của người dân địa phương từ người lái thuyền đến người giữ rừng; và đặc biệt là ghi lại những khoảnh khắc nguyên bản, đầy cảm xúc trong hành trình kết nối với thiên nhiên.

Tất cả vẻ đẹp của Ninh Bình được các bạn trẻ truyền tải sinh động qua các sản phẩm truyền thông như: Video, ảnh và bài viết được đăng tải bằng tiếng Anh trên TikTok, Instagram, Facebook.
Một số series nội dung tiêu biểu như: “Unlock - Hidden Gems”, “Into the Wild”, hay “Flow with Ninh Binh’s Vibes” đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, với một số video đạt gần 15.000 lượt xem, hàng trăm lượt yêu thích và quan tâm từ người xem đến từ nhiều quốc gia.
Du lịch không chỉ để khám phá, mà để gìn giữ
Điểm nổi bật của dự án không chỉ nằm ở nội dung sáng tạo, mà còn ở thông điệp xuyên suốt: “Explore Pure, Nature’s Cure” (Khám phá những gì thuần khiết để chữa lành bằng tự nhiên). Thay vì tô vẽ cảnh đẹp bằng hiệu ứng, nhóm sinh viên chọn cách kể chân thật, để mỗi khung hình là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về trách nhiệm khi bước chân vào thiên nhiên.
Từ hành động nhỏ như hạn chế rác thải nhựa, tôn trọng đời sống văn hóa địa phương, cho đến khuyến khích du khách ủng hộ sản phẩm thủ công, dự án đã khéo léo lồng ghép thông điệp du lịch có trách nhiệm một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

Em Hoàng Vũ Thùy Linh, sinh viên K42 Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế, đại diện nhóm chia sẻ: “Chúng em tin rằng truyền thông không chỉ để quảng bá, mà còn để giáo dục. Khi du khách hiểu và trân trọng điểm đến, họ sẽ hành xử khác. Dự án là lời cam kết của người trẻ với môi trường và văn hóa Việt Nam.”
Dưới sự đồng hành của chính quyền địa phương, dự án “Ninh Bình Through My Eyes” không chỉ ghi dấu ấn trong cộng đồng sinh viên, mà còn nhận được phản hồi tích cực từ nhiều du khách quốc tế, những người bày tỏ mong muốn được khám phá Ninh Bình theo cách xanh hơn, sâu hơn, và bền vững hơn đúng như những gì nhóm sinh viên đã thể hiện.

“Ninh Bình Through My Eyes” là minh chứng rõ nét rằng người trẻ hoàn toàn có thể trở thành đại sứ du lịch bền vững. Không cần ngân sách lớn hay chiến dịch rầm rộ, chỉ bằng sự chân thành, hiểu biết và góc nhìn cá nhân, họ đã góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đẹp, xanh, và đầy nhân văn ra thế giới.