Siêu xe McLaren F1 được đề giá 15 triệu USD

Chỉ có 5 chiếc McLaren F1 LM1 được sản xuất. Mức giá khởi điểm từ 12 triệu USD, phiên đấu giá diễn ra vào tháng 8 năm nay.

F1 LM1 là siêu xe cực hiếm, vẫn được giữ gần như mới hoàn toàn. Ảnh: Businessinsider.
F1 LM1 là siêu xe cực hiếm, vẫn được giữ gần như mới hoàn toàn. Ảnh: Businessinsider.

Sotheby - công ty môi giới lớn nhất thế giới, cho biết, họ sẽ tổ chức bán đấu giá siêu xe cực hiếm với mức không tưởng. Đó chính là McLaren F1 LM đời 1998. Nhiều nhà sưu tập đã đăng ký tham gia buổi đấu giá.

“F1 là kỳ quan trong giới công nghệ, cả về kiểu dáng và hiệu năng. Cho dù trên đường đua hay đường dân dụng, nó là chiếc xe cực nhanh nhưng vẫn đem lại cảm giác thoải mái cho người lái và hành khách. Kiểu dáng của nó cũng là nguồn cảm hứng cho những hypercar hàng đầu thế giới sau này” - Chủ tịch điều hành McLaren Automotive - Ron Dennis tuyên bố.

Chiếc xe này là một trong số 106 siêu xe McLaren F1 từng được sản xuất. Tuy nhiên chỉ 5 chiếc phiên bản LM1 được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng tại đường đua Le Mans.

So với F1 tiêu chuẩn, phiên bản LM 1 có trọng lượng thấp hơn 75 kg nhờ việc loại bỏ những thành phần không cần thiết. Ngoại hình xe cũng được thay đổi mang tính khí động học nhiều hơn. Bánh xe 18 inch bằng hợp kim magiê và hộp số được nâng cấp.

LM1 sử dụng động cơ trên chiếc F1 GTR đời 1995. Công suất cực đại 680 mã lực, tốc độ tối đa 362 km/h (thấp hơn trên phiên bản tiêu chuẩn), mô-men xoắn cực đại 705 Nm. Nhờ trọng lượng chỉ 1.062 kg, LM1 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Ngoài 5 chiếc LM1 được sản xuất, nguyên mẫu thứ 6 màu cam có mã XP1 LM được McLaren giữ lại.

Theo Sotheby, siêu xe cực hiếm này sẽ có giá khởi điểm từ 12 triệu USD, thậm chí có thể lên tới 15 triệu USD. Phiên đấu giá sẽ diễn ra giữa tháng 8 năm nay tại Monterrey, California.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ban nhạc Trường THPT Phan Huy Chú biểu diễn tại chung khảo Liên hoan các ban nhạc học sinh Hà Nội. Ảnh: Vân Anh

Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn học trò

GD&TĐ - Hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ”, ngành Giáo dục Hà Nội đang đưa âm nhạc và nghệ thuật trở thành một phần sống động trong môi trường học đường.

Khán giả đến xem và cổ vũ cho buổi diễn thi Liên hoan Tuồng và dân ca kịch. Ảnh: Miên Thảo

Café ngày mới: Ước mong sau liên hoan

GD&TĐ - Trong khoảng hai tháng qua, có 2 liên hoan sân khấu toàn quốc cho các loại hình: Chèo, tuồng và dân ca kịch lần lượt diễn ra ở Bắc Ninh và Hà Nội.

Nghệ sĩ trẻ cần có 'đất diễn' để sáng tạo và gắn bó với nghề. Ảnh minh họa: Bình Thanh

Thầy già, con hát cũng già!

GD&TĐ - Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước thực trạng thầy già, con hát cũng già, nhất là đối với sân khấu truyền thống.