Siêu xe C-X75 của Jaguar sẽ có mặt chính thức vào năm 2013

Siêu xe C-X75 của Jaguar sẽ có mặt chính thức vào năm 2013

(GD&TĐ) - Mẫu concept của chiếc xe này đã ra mắt công chúng tại triển lãm ô tô Paris 2010. Tuy nhiên, Jaguar muốn nhiều hơn thế và họ đã lên kế hoạch sản xuất chiếc xe này.

Hãng xe danh tiếng của Anh quốc sẽ sản xuất C-X75 với một số lượng hạn chế. Đội đua công thức 1 Williams cũng sẽ tham gia cùng thực hiện công việc.

1

Phiên bản mới có điểm khác biệt với mẫu thiết kế nguyên bản đó là loại bỏ hai turbine dùng gas ở phía sau xe. Hai turbine này được Jaguar thiết kế để sạc điện trực tiếp cho các động cơ điện. Tuy nhiên ý tưởng hão huyền này đã bị loại bỏ và thay vào đó là một động cơ xăng 4 xi lanh siêu nạp sẽ bổ trợ cho 4 động cơ điện gắn vào 4 bánh của chiếc xe.

Sự thay đổi này không làm giảm sức mạnh của siêu xe C-X75. Nó vẫn tăng tốc từ 0-100km/h chỉ mất chưa đầy 3 giây.

Jaguar cho hay, nếu mọi việc êm xuôi thì năm 2013 sẽ là mốc thời gian xuất xưởng sớm nhất. Giá bán thương mại đề xuất là 700.000 bảng Anh tương đương với 1.15 triệu đô la Mỹ.

Mẫu xe này được thiết kế để kỉ niệm 75 năm thành lập của hãng xe Jaguar dựa trên mẫu xe đua danh tiếng XJ13 đời 1966. Nó mang dáng dấp hiện đại và mạnh mẽ nhưng nhiều người không ngớt chê bai khi nó không kế thừa nhiều nét đặc trưng trong thiết kế của Jaguar.

Linh Ngọc
(Theo Autoblog)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.