Hiện tượng siêu trăng được cá nhà khoa học giải thích: "Mặt trăng bay quanh trái đất trong một quỹ đạo hình elip. Khi nó tiến gần trái đất, thời điểm trùng với khi trăng tròn, người quan sát sẽ thấy trăng lớn khổng lồ khác hẳn bình thường".
Vào thời điểm giữa tháng 7 vừa qua, nhiều thành phố trên thế giới, người dân được dịp chiêm ngưỡng tận mắt hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.
Các nhiếp ảnh gia cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp khoảnh khắc đẹp kỳ lạ của mặt trăng. NASA cũng đưa tin, năm nay sẽ còn 2 đợt siêu trăng xuất hiện vào ngày 10/8 và 9/9 tới đây.