Siêu sao Hà Lan muốn thắng đậm tuyển nữ Việt Nam để nhất bảng E

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền vệ Lieke Martens muốn cùng tuyển Hà Lan có chiến thắng ấn tượng trước tuyển nữ Việt Nam.

Lieke Martens muốn cùng đội nhà thắng ấn tượng trước tuyển nữ Việt Nam.
Lieke Martens muốn cùng đội nhà thắng ấn tượng trước tuyển nữ Việt Nam.

Tại lượt trận thứ 2 bảng E World Cup nữ 2023, tuyển Hà Lan đã cầm hòa ĐKVĐ tuyển nữ Mỹ với tỷ số 1-1 và vẫn vẹn nguyên cơ hội đi tiếp.

Ở trận đấu cùng ngày, ĐT nữ Việt Nam phải nhận thất bại 0-2 trước đối thủ Bồ Đào Nha và sớm dừng bước ở vòng bảng, do đó trận đấu cuối gặp Hà Lan chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Ngay sau trận hòa ĐKVĐ Mỹ, tiền đạo Lieke Martens của tuyển Hà Lan đã có những phát biểu đáng chú ý về mục tiêu ở trận gặp tuyển nữ Việt Nam.

"Còn quá sớm để nói rằng sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha và trận hòa ĐKVĐ Mỹ, chúng tôi sẽ khẳng định vị thế ở World Cup 2023. Cần đảm bảo rằng Hà Lan sẽ chơi một trận đấu hay trước Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta có thể kết thúc tốt đẹp, tốt nhất là ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam hơn Mỹ đã làm", Martens cho biết.

Trong khi đó, HLV trưởng Andries Jonker cũng chia sẻ: "Chúng tôi đã tiến gần đến trình độ của ĐT nữ Mỹ nhưng vẫn chưa vượt qua được họ. Trong hiệp 2, chúng tôi đã gặp khó khăn khi áp lực tăng lên.

ĐT nữ Hà Lan thật sự muốn nhất bảng và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi nghĩ Mỹ sẽ không thắng Bồ Đào Nha dễ dàng, vì thế chúng tôi sẽ chủ yếu tập trung vào trận gặp Việt Nam".

Sau 2 trận đấu, đội tuyển nữ Hà Lan đã cho thấy vì sao đội bóng này đang là đương kim á quân giải đấu. Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha trong trận đấu áp đảo toàn diện, trước khi cầm hòa đương kim vô địch Mỹ.

Ở cuộc so tài với Mỹ, Hà Lan chơi phòng ngự chắc chắn và tấn công bài bản. Với tuyến giữa kiểm soát bóng tốt cùng hàng công giỏi càn lướt, Hà Lan được dự báo sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam ở trận so tài tới đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.