Siêu mẫu Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Châu Á 2022 vừa kết thúc tại Malaysia. Nguyễn Thùy Dung đã đăng quang ngôi vị cao nhất và 4 giải thưởng phụ.

 Siêu mẫu Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Châu Á

Trả lời phỏng vấn sau đăng quang, Nguyễn Thùy Dung vẫn không giấu được sự bất ngờ và niềm vui khi chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là hoa hậu bởi đêm nay ai cũng thể hiện tốt. Tôi từng dự đoán đại diện Nhật Bản sẽ chiến thắng vì bạn ấy xinh đẹp và catwalk thần thái".

Siêu mẫu Thùy Dung đăng quang Miss Asian International 2022.

Siêu mẫu Thùy Dung đăng quang Miss Asian International 2022.

Ngoài đăng quang ngôi vị hoa hậu, đại diện Việt Nam còn xuất sắc đạt 4 giải thưởng phụ: Best Body – Hình thể đẹp nhất, Miss Photogenic – Hoa hậu ảnh, Most Social Populality – Người đẹp được yêu thích nhất, Best in Evening Gown – Trang phục dạ hội đẹp nhất.

Thùy Dung sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 54kg, số đo hình thể chuẩn: 84-64-92cm. Để có thể đạt thành tích như hiện tại, nàng hậu đã trải qua không ít áp lực.

Người đẹp Việt Nam được hỗ trợ trang phục dân tộc từ NTK Tùng Chinh và trang phục dạ hội từ NTK Brian Võ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu, thí sinh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đến với sân chơi lớn trong khu vực với tâm thế tự tin và thoải mái,. Cô là một trong những gương mặt sáng giá nhất của dàn người đẹp Việt Nam đến với cuộc thi này từ trước đến giờ.

Trong một tuần của vòng chung kết, người mẫu Thùy Dung đã trải qua nhiều thử thách liên quan đến catwalk, chụp ảnh, ứng xử, trả lời phỏng vấn. Thùy Dung luôn nằm trong top thí sinh nổi bật nhờ phong thái tự tin, chuyên nghiệp, làm bật được cá tính của bản thân.

Siêu mẫu Thùy Dung sở hữu đôi mắt đẹp, gương mặt thu hút, cùng lợi thế chiều cao 1m75 và hình thể chuẩn đã gây ấn tượng mạnh với dàn giám khảo kỳ cựu của cuộc thi Miss Asian International 2022.

Vì thời điểm nhận được lời mời đại diện cho Việt Nam tại Miss Asian International 2022 khá cận ngày thi nên Thùy Dung đã luyện tập không ngừng nghỉ nhằm trau dồi những kỹ năng cần thiết.

‘Dung chỉ có 2 tuần luyện tập trước khi đến với cuộc thi, nên gần như mang tâm thế đi thi để cọ xát, học hỏi những kinh nghiệm chiến đấu trên sàn diễn quốc tế. Tại những cuộc thi hoa hậu và siêu mẫu trong nước, Dung chưa hề có may mắn để đạt được những giải thưởng cao nhất.

Việc tham gia hoa hậu lần này, Dung đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để đạt được ngôi vị cao nhất. Dung cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào và cũng tự hứa với bản thân phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng với những người đã luôn đồng hành với mình trong suốt thời gian qua’ – Hoa hậu Thùy Dung chia sẻ.

Cuộc thi năm nay có sự cạnh tranh khá lớn do mặt bằng chung của đại diện 20 quốc gia, vùng lãnh thổ đến từ khắp các châu lục rất mạnh và có sự chuẩn bị vô cùng chu đáo về sắc vóc, kỹ năng, chỉn chu từng trang phục cho đến sức thi đấu mạnh mẽ bền bỉ.

Chung kết Miss & Mister Asian International 2022 diễn ra hôm qua với 3 phần thi: Trang phục dân tộc, áo tắm và váy dạ hội.

Đại diện Việt Nam đăng quang ngôi vị hoa hậu, Á hậu 1 thuộc về Nhật Bản và Á hậu 2 thuộc về đại diện Campuchia.

Siêu mẫu Thùy Dung sở hữu chiều cao nổi bật.

Siêu mẫu Thùy Dung sở hữu chiều cao nổi bật.

Trước đó, Thùy Dung từng góp mặt trong các cuộc thi trong nước như: Elite Model Look Vietnam 2014 lọt Top 24, Vietnam’s Next Top Model, Hoa hậu Hoàn Vũ…

Thùy Dung cũng là người mẫu quen thuộc trong nước và từng cộng tác với các nhà thiết kế nước ngoài như: Chung Chung Lee (Hàn Quốc), NTK Frederick Lee đến từ Singapore, NTK Elata (Ý)… Bên cạnh ngoại hình chuẩn siêu mẫu, Thùy Dung còn có những kỹ năng trình diễn và thần thái được mài dũa nhiều năm ở các sàn catwalk.

Trước đó vào tháng 6/2022, Thùy Dung từng đăng quang World Supermodel 2022 – Siêu mẫu Thế giới được tổ chức tại Thái Lan với hơn 15 quốc gia tham dự.

Miss & Mister Asian International là cuộc thi nhan sắc danh giá nhằm tôn vinh nét đẹp hình thể và lan tỏa giá trị nhân văn được tổ chức vào năm 2013. Với quy mô châu Á, cuộc quy tụ những thí sinh tài năng đến từ nhiều quốc gia.

Sau 2 năm ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, năm nay cuộc thi chính thức trở lại với sự tham gia của đại diện đến từ hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới. Vòng chung kết cuộc thi đã diễn ra tại Malaysia từ ngày 5 đến ngày 12/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.