Siêu khu trục hạm Anh chỉ có khả năng chống tên lửa vào năm 2027

GD&TĐ - Các tàu khu trục Type 45 của Anh sẽ được trang bị khả năng chống tên lửa sớm nhất vào năm 2027.

Siêu khu trục hạm Anh chỉ có khả năng chống tên lửa vào năm 2027

Bộ Quốc phòng Anh dự kiến ​​chiếc tàu khu trục Type 45 đầu tiên có khả năng chống tên lửa sẽ được bàn giao vào đầu năm 2027. Tờ UK Defence Journal đưa tin này, trích dẫn một phản hồi từ quốc hội.

Dự kiến ​​các tàu khu trục được nâng cấp để chống lại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung sẽ đạt được khả năng hoạt động ban đầu vào năm 2027 như một phần của chương trình Sea Viper Evolution Capability One.

Đồng thời khả năng hoạt động đầy đủ của tất cả các tàu cần được đạt được vào năm 2032. Điều này sẽ mở rộng phạm vi trách nhiệm của hạm đội Anh và cho phép họ đối phó với nhiều mục tiêu hơn.

“Cả hai chương trình Sea Viper Evolution đều tiếp tục cho thấy sự tiến bộ. Khả năng số một là cấp độ cơ bản của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Hải quân Hoàng gia, dự kiến ​​sẽ đạt được khả năng sẵn sàng hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2032”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard đưa ra thông báo này trong phản hồi đối với nghị sĩ đảng Bảo thủ James Cartlidge.

esminets-hms-defender-fotomod-uk.jpg
Tàu khu trục HMS Defender thuộc Type 45 Daring của Hải quân Hoàng gia Anh.

Chương trình Nâng cấp năng lực Sea Viper giai đoạn 2 hiện đang cần đầu tư và phát triển, và chưa có mốc thời gian cụ thể nào được ấn định. Tuy nhiên việc đưa chương trình này vào sử dụng sẽ cho phép các tàu khu trục của Anh cung cấp khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo ở cấp độ chiến trường.

Nhìn chung chương trình Sea Viper Evolution bao gồm việc hiện đại hóa thiết bị radar, chủ yếu là các trạm radar đa chức năng SAMSON. Chúng chịu trách nhiệm phát hiện và truyền dữ liệu về mục tiêu chính đến hệ thống tên lửa.

Hiện tại Vương quốc Anh đang sử dụng tên lửa Aster 30 Block 0, được thiết kế dành riêng cho phòng không. Tên lửa Aster 30 Block 1 NT thế hệ mới sẽ mở rộng đáng kể khả năng này.

Tên lửa Aster 30 Block 1 NT là tên lửa hai tầng kết hợp khả năng điều khiển khí động học của PAF với hệ thống điều khiển lực trực tiếp của PIF, sử dụng các động cơ đặt ở hai bên thân tên lửa, ngay tại trọng tâm của đầu đạn.

Theo nhà sản xuất, thiết kế này mang lại khả năng cơ động vượt trội trong toàn bộ phạm vi đánh chặn, đặc biệt là ở độ cao lớn. Tên lửa cũng được trang bị ngòi nổ không tiếp xúc và đầu đạn phân mảnh có sức công phá cao.

Theo UK Defence Journal

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran khiến Mỹ lo ngại

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ lo ngại về các cuộc tập trận của Iran, mặc dù bản thân Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu".

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.