Siêu bão Nanmadol khiến Nhật Bản hủy hàng trăm chuyến bay

GD&TĐ - Nhà chức trách Nhật Bản đang đưa ra cảnh báo khẩn cấp tại tỉnh Kagoshima khi siêu bão Nanmadol mạnh hiếm có trong vài thập kỷ xuất hiện.

Siêu bão Nanmadol.
Siêu bão Nanmadol.

Sáng 18/9, mắt bão Nanmadol ở phía nam Kyushu và đang dần di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Dự kiến, cơn bão sẽ đến gần Kyushu và có thể đổ bộ vào ngày mai.

Nhà chức trách cho biết, sức gió tối đa của siêu bão Nanmadol là 180km/h và sẽ tấn công miền Bắc và miền Nam Kyushu cũng như quần đảo Amami với sức gió giật mạnh nhất lên tới 252km/h.

Phía Nam Kyushu có thể đón lượng mưa lên tới 600 mm trong khoảng thời gian 24 giờ. Dự báo, cơn bão sẽ theo hướng Đông Bắc và đi qua đảo chính Honsu của Nhật Bản cho đến hết thứ 3.

Các chuyến bay đã bị gián đoạn trên khắp cả nước. Tính đến 6 giờ sáng nay, hãng Japan Airlines và All Nippon Airways đã quyết định hủy hơn 500 chuyến bay trong ngày. Các hãng hàng không khác cũng đang hủy dịch vụ bay.

Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản cho biết, các dịch vụ tàu cao tốc sẽ bị ảnh hưởng vào hôm nay và ngày mai.

Gần 2 triệu người ở miền Nam Kyushu đã được lệnh sơ tán vì bão đang tiến đến khu vực này.

Cảnh báo cấp độ 5 đã được đưa ra cho 14.000 người trong khoảng 7.800 hộ gia đình ở thành phố Nishinoomote của tỉnh Kagoshima. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai của Nhật Bản.

Khoảng 1.962.000 người trong hơn 965.000 hộ gia đình đã được lệnh sơ tán tại các thành phố như Kagoshima, Miyazaki và Amasuka.

Theo NHK

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.