Siết dịch vụ tư vấn du học Nhật Bản

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Từ đó, Sở GD&ĐT lưu ý: Đại sứ quán Nhật Bản sẽ chỉ chấp nhận các Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã được cấp phép hoạt động và có trong danh sách được Bộ GD&ĐT công bố. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không được phép đại diện xin visa cho học sinh.

Về thông tin học bổng của các trường đại học Nhật Bản: Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không được tự ý dùng tên của các trường đại học Nhật Bản làm giấy chứng nhận cấp học bổng để chiêu sinh tại các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Đại sứ quán Nhật Bản cũng đã gửi thông tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo du học Nhật Bản tới các Sở GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.