Siết chặt quản lý nạn sách giả

GD&TĐ - Việc in ấn mua bán sách lậu, sách giả là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng nhiều nhà sách vẫn ngang nhiên bày bán tràn lan sản phẩm này trên thị trường. Điều này không những ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại cho các NXB.

Sách giả thường được trà trộn vào những quầy sách vỉa hè
Sách giả thường được trà trộn vào những quầy sách vỉa hè

Sách giáo khoa bị làm giả nhiều nhất

Vì lợi nhuận cao nên sách giáo khoa và các loại sách bổ trợ cho học sinh bị làm giả nhiều nhất. Năm nào cũng vậy, kết thúc năm học mới cũng chính là thời điểm các đầu nậu sách cũng như các quầy sách không đáng tin cậy tung ra thị trường một số lượng sách giáo khoa giả để thu lời bất chính.

Theo ông Đỗ Thành Lâm, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì: Chỉ trong đầu mùa hè năm nay, trên thị trường cả nước đã xuất hiện rất nhiều sách của NXB Giáo dục bị in lậu và được tiêu thụ với số lượng lớn. So với năm ngoái, sách lậu đã tràn lan với mức độ nhiều hơn và trắng trợn, công khai trên diện rộng, khó kiểm soát khiến NXB hoang mang.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này phát hiện một loạt các đầu sách bổ trợ cho học sinh bị in lậu và bày bán công khai trên nhiều nhà sách, cửa hàng trong cả nước.

Trong đó, những bộ Vở bài tập toán, tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, sách bài tập các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh… từ lớp 6 đến lớp 9; Bộ sách tin học, bài tập tin học THCS quyển 1,2 3, 4, bộ truyện đọc từ lớp 1 đến lớp 5… được in lậu nhiều nhất.

Đặc biệt là bộ sách Tiếng Anh và sách bài tập tiếng Anh (Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020) từ lớp 3 đến lớp 6 cùng một số sách tham khảo có nhu cầu phát hành số lượng lớn trên thị trường đã bị in lậu với số lượng hàng chục nghìn cuốn.

Cần giám sát chặt chẽ

Tuy nhiên, khi mở một số cuốn sách lậu, người ta dễ ràng nhận ra những khuyết điểm như lỗi về đề mục, phông chữ và cả nội dung. Chất lượng giấy thì khác hoàn toàn với so với sách thật, giấy vàng, mỏng và dễ ố, mực in kém chất lượng, dễ nhoè chữ.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng nạn sách lậu hoành hành bởi có cấu ắt có cung. Khi nhận thức của người dân chưa cao, trước thực tế dù chất lượng sách có kém hơn tuy nhiên giá thành rẻ đến một nửa thì nhiều người chọn mua loại sách này.

Một chủ bán sách trên đường Nguyễn Quý Đức cho biết: "Sách thật có tem mác đàng hoàng, nhưng nhập về rất khó bán, giá cả thì cao, mãi mới có người hỏi đến. Còn sách in lậu mặc dù chất lượng có kém nhưng có giá rẻ như thế nhưng khách hàng mua loại sách này lại rất đông".

Trước nạn sách giả ngang nhiên hoành hành, theo ông Phạm Ngọc Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) thì: Hậu quả của việc in sách lậu, trước hết nó gây thiệt hại về kinh tế, uy tín lớn cho cơ quan, đơn vị và cá nhân có bản quyền về sách.

Thứ nữa, làm cho thị trường sách bị xáo trộn không kiểm soát được, gây tâm lý chán nản cho người viết sách, làm thui trột đi sự sáng tạo của nhà sáng tác, nhà xuất bản chân chính, khiến họ không muốn, không dám viết sách, dẫn đến việc in ấn, phát hành sách bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, việc tồn tại của sách lậu làm sói mòn lòng tin của bạn đọc, giảm niềm tin vào sự quản lý của các cơ quan Nhà nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.