Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn, UBND tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt là trẻ em, học sinh trong dịp hè năm 2026.
Theo thống kê, năm 2025 toàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra 14 vụ đuối nước làm 14 trẻ em tử vong. Từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận thêm 4 vụ khiến 4 trẻ em tử vong. Phần lớn các vụ việc xảy ra tại khu vực sông, suối, ao hồ nguy hiểm trong thời gian học sinh nghỉ hè.
UBND tỉnh Tuyên Quang nhận định, mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống đuối nước trẻ em, song ở một số nơi việc triển khai còn thiếu quyết liệt; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Để chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn cho Nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ và thời gian cao điểm du lịch hè.
Công an tỉnh được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời phối hợp rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa.
Ngành Giáo dục được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh; phối hợp với gia đình quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và phòng, chống đuối nước.
Sở Xây dựng tập trung rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông; bổ sung biển cảnh báo, gờ giảm tốc tại các tuyến đường nguy hiểm; kiểm tra các công trình xây dựng, hố sâu, khu vực thi công có nguy cơ mất an toàn.
Sở Y tế tăng cường truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư phục vụ công tác cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông, đuối nước; phổ biến kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người dân.
UBND các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ ao, hồ, sông, suối, đập nước; tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, vận động phụ huynh tăng cường quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè.
Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tai nạn thương tích dịp hè.