Siết chặt công tác an ninh 3 phường ở TPHCM, dự phòng rủi ro kỹ thuật ngày bầu cử

GD&TĐ - Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu các phường: Thủ Đức, Linh Xuân, Đông Hòa rà soát kỹ nhân sự, dự phòng rủi ro kỹ thuật cho ngày bầu cử 15/3 tới.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Hương Phú)
Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Hương Phú)

Ngày 19/1, tổ công tác số 3 HĐND TPHCM do ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, làm việc với 3 phường: Linh Xuân, Thủ Đức và Đông Hòa về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Áp lực kép

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết, ngày 15/3/2026 là ngày bầu cử. Tính đến thời điểm kiểm tra, thời gian chuẩn bị chỉ còn hơn 2 tháng. Đây là giai đoạn "chạy nước rút" với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị ngay trước và sau Tết Nguyên đán.

z7447345296462-ae5d0c5676677d5b4f35bf876d6f48e6.jpg
Bà Nguyễn Thị Bé Hai, Chủ tịch HĐND phường Linh Xuân. (Ảnh: Hương Phú)

Đánh giá tổng quan, ông Nhân ghi nhận sự chủ động của Đảng ủy, UBND và Uỷ ban Bầu cử các phường: Linh Xuân, Thủ Đức và Đông Hòa. Hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra được đánh giá là nghiêm túc, khoa học và bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương cũng như thành phố.

"Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, thực tế triển khai vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý, đặc biệt là công tác nhân sự và rà soát cử tri tại những địa bàn có biến động dân cư lớn", ông Nhân đánh giá.

Chia sẻ với áp lực của cơ sở, bà Trần Thị Phương Hoa, đại biểu HĐND TPHCM, thành viên đoàn kiểm tra, cho rằng các đơn vị sẽ gặp những khó khăn trong giai đoạn phải tổ chức ổn định bộ máy sau sáp nhập, chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng. Do đó, bà Hoa đề nghị, trong các báo cáo tổng thể sắp tới (dự kiến mốc ngày 15/3), các đơn vị cần thay đổi cách thức báo cáo, không chỉ liệt kê đầu việc theo kế hoạch mà phải thể hiện rõ kết quả thực hiện cụ thể theo lộ trình của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

z7447345117491-9e49e943047ea7fc0401377d75d086d8.jpg
Lãnh đạo phường Đông Hòa tại buổi làm việc. (Ảnh: Hương Phú)

"Công tác tuyên truyền cần được đặc biệt quan tâm để hâm nóng khí thế, làm sao để ngày 15/3 thực sự là ngày hội non sông. Các đơn vị nghiên cứu thêm việc niêm yết danh sách cử tri không chỉ theo cách truyền thống mà cần tận dụng mạng Zalo, thông tin đến từng hộ dân để cử tri tự rà soát. Điều này sẽ giúp giảm tải đáng kể áp lực cho các Tổ bầu cử trong ngày bỏ phiếu", bà Hoa gợi ý.

Nhận diện rủi ro

Phân tích cụ thể, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, nhận định phường Đông Hòa là địa bàn có "mức độ rủi ro cao nhất" trong 3 đơn vị. Nguyên nhân xuất phát từ sự tập trung dày đặc của cử tri tạm trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia và các khu nhà trọ, dẫn đến khó khăn trong quản lý và vận hành công nghệ.

Đối với phường Linh Xuân, rủi ro thiên về quy mô lớn và tính phức tạp của khu vực có nhiều trường đại học, khu chế xuất. Riêng phường Thủ Đức, dù thuận lợi hơn về địa bàn nhưng tiến độ hiệp thương hiện đang chậm hơn so với các đơn vị khác.

z7447365164760-ac2e68bef8b9084944e5f76debd90f0b.jpg
Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM.

"Cả 3 phường cần lưu ý là vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin. Các đơn vị cần phải diễn tập kỹ thuật theo kịch bản và quan trọng nhất là phải chuẩn bị phương án dự phòng thủ công nếu hệ thống phần mềm gặp sự cố, không để bị động trong ngày bầu cử", ông Nhựt khuyến nghị.

Đồng quan điểm về việc cần chủ động kịch bản, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, đề nghị các phường không chỉ tập trung vào lộ trình chuẩn bị mà phải tính toán ngay các phương án xử lý tình huống phát sinh.

z7446317866432-c08a6e48a8aa4027b48f9b5e5585fcf9.jpg
Tổ công tác số 3 làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị bầu cử. (Ảnh: Hương Phú)

"Chúng ta còn Hội nghị hiệp thương lần 2 và 3. Liệu các phường đã có dự trù nếu xảy ra trường hợp ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn, hoặc danh sách có biến động thì xử lý thế nào?", bà Nga đặt vấn đề.

Đặc biệt, bà Nga lưu ý một vấn đề then chốt tại 3 phường này là lực lượng doanh nghiệp và công nhân rất lớn. Không chỉ tuyên truyền cho cử tri, các phường phải vận động để doanh nghiệp không tổ chức sản xuất trong ngày bầu cử, đảm bảo 100% người lao động được thực hiện quyền công dân.

Bổ sung thêm ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, các nhóm Zalo khu phố để tiếp cận giới trẻ. Phải chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái và lắng nghe tâm tư người dân để giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở.

z7447365284910-77a8832b3af8a9de5bdf9b16d79cc2cb.jpg
Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM. (Ảnh: Hương Phú)

Gỡ vướng và chốt phương án

Để hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, đại diện các Sở, ngành của TPHCM đã có những hướng dẫn cụ thể ngay tại buổi làm việc, giải đáp các kiến nghị trong báo cáo của các phường. Về vấn đề kinh phí mà phường Đông Hòa và các đơn vị kiến nghị, đại diện Sở Tài chính khẳng định TPHCM đã cấp kinh phí đợt 1 và cam kết đảm bảo đủ nguồn lực.

Các địa phương cần thực hiện theo Thông tư hướng dẫn, đảm bảo nguyên tắc "thực thanh thực chi", tiết kiệm và hiệu quả. Đối với các khoản chi đặc thù hoặc phát sinh ngoài dự toán (như chi phí phòng chống dịch, in ấn thẻ cử tri do biến động lớn), các phường cần tổng hợp báo cáo kịp thời về Phòng Tài chính để Sở xem xét, tham mưu UBND thành phố cấp bổ sung.

z7447345296468-221af5d8170ac68fd4f068c80ca3d222.jpg
Lãnh đạo phường Thủ Đức tham gia buổi làm việc.

Về nghiệp vụ bầu cử, đại diện Sở Nội vụ lưu ý việc chuẩn hóa hòm phiếu và con dấu. Sở đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về kích thước, quy cách để thống nhất toàn thành phố, các phường tuyệt đối không tự ý "sáng tác" mẫu hòm phiếu khác. Trong tuần tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Thư ký Uỷ ban Bầu cử và Tổ trưởng Tổ bầu cử về quy trình kiểm phiếu, lập biên bản để tránh sai sót.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Nhân yêu cầu 3 phường tập trung cao độ cho các Hội nghị hiệp thương lần 2 và 3, đảm bảo quy trình dân chủ và chất lượng ứng cử viên. Trưởng đoàn kiểm tra đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ chốt danh sách cử tri đúng thời gian luật định (40 ngày trước bầu cử) và đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

z7447365404873-95c633131c5fc4e671748a1d78974b48.jpg
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM.

"Bắt đầu từ tuần sau, bộ mặt các phường phải rực rỡ cờ hoa, băng rôn cổ động. Bí thư, Chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Bầu cử thành phố nếu để xảy ra sai sót nghiêm trọng. Các kiến nghị của địa phương về cơ sở vật chất và kỹ thuật sẽ được Đoàn ghi nhận và báo cáo Ủy ban Bầu cử thành phố giải quyết sớm nhất", ông Nhân khẳng định.

Phường Đông Hòa ghi nhận áp lực lớn nhất với diện tích 2.189,38ha, quản lý 16 khu phố và tổng dân số lên tới 153.627 người. Đáng chú ý, Ký túc xá Đại học Quốc gia với hơn 32.000 sinh viên lưu trú khiến công tác rà soát cử tri gặp nhiều thách thức.

Trong khi đó, phường Linh Xuân ghi nhận điểm sáng về tiến độ nhân sự khi hoàn tất xác minh tiêu chuẩn chính trị cho 100% hồ sơ (52/52 trường hợp). Đối với phường Thủ Đức, công tác chuẩn bị được chuẩn hóa bài bản thông qua việc ban hành và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Ảnh: Minh Phong

Hình thành nền giáo dục hiện đại

GD&TĐ - Từ dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIV của Đảng, các chuyên gia cho rằng, nền giáo dục hiện đại chỉ có thể hình thành khi gắn kết hiệu quả giữa tri thức, con người và động lực phát triển quốc gia trong thế giới toàn cầu hóa và đổi mới không ngừng.