Sĩ tử Thanh Hóa sẵn sàng ‘tranh suất’ vào lớp 10 THPT chuyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau thời gian miệt mài ôn tập, nhiều sĩ tử Thanh Hoá đang giữ tinh thần thoải mái, sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn.

Nữ sinh Lê Anh Thư, Trường THCS Cù Chính Lan ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn. (Ảnh: LT).
Nữ sinh Lê Anh Thư, Trường THCS Cù Chính Lan ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn. (Ảnh: LT).

Sẵn sàng cho kỳ thi

Những ngày này, nữ sinh Lê Anh Thư, lớp 9A, Trường THCS Cù Chính Lan (TP Thanh Hóa) đang giữ tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn.

Thay vì căng mình ôn tập, Anh Thư chỉ học với cường độ vừa phải. Thời gian này, nữ sinh chủ yếu ôn để nhớ và hệ thống lại kiến thức một lần nữa. “Hiện tại, em đã rất sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn. Bởi, em đã chuẩn bị cho kỳ thi này suốt năm học qua. Đây là mục tiêu mà em vô cùng tâm huyết”, Thư bộc bạch.

Vì mục tiêu này, Anh Thư đã xin chuyển từ Trường THCS Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa về Trường THCS Cù Chính Lan từ năm học này. “Em nhận thấy, môi trường học tập dưới thành phố rất tốt để em có thể phát triển bản thân và đến gần hơn với mục tiêu của mình”, nữ sinh nói.

Ngay từ đầu năm học, ngoài thời gian học tập trên trường, Anh Thư đều tranh thủ tối đa thời gian để dành cho việc ôn thi vào trường chuyên. Nhiều hôm, nữ sinh học miệt mài tới tận 1-2 giờ sáng.

“Mục tiêu của em là trúng tuyển vào lớp chuyên Địa, Trường THPT chuyên Lam Sơn. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, em đã đề ra chiến lược ôn tập cho mình. Suốt gần một năm qua, em đã rất tâm huyết với mục tiêu này.

Vì vậy, dù thời tiết những ngày qua vô cùng khắc nghiệt, gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc ôn thi của các sĩ tử, song không vì thế mà em từ bỏ”, nữ sinh chia sẻ.

Anh Thư cho biết, Địa là môn học đòi hỏi tư duy cùng khả năng ghi nhớ. Vì vậy, vào các buổi tối, nữ sinh thường dành từ 2-3 tiếng khi đầu óc còn minh mẫn để ghi nhớ kiến thức. Bên cạnh đó, Anh Thư cũng thường xuyên đọc báo và theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng để mở mang vốn kiến thức xã hội.

Tương tự, em Nguyễn Đồng Cao Minh, lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Du (Quảng Xương, Thanh Hóa) cũng đã sẵn sàng cho kỳ thi vào trường chuyên diễn ra sắp tới. Minh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lam Sơn, đây cũng là môn học sở trường của cậu học trò Thanh Hóa từ khi còn học lớp 2.

"Hiện em đã rất sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, năm học 2023-2024. Đây cũng là mục tiêu em đặt ra cho mình từ khi học lớp 8. Em nghĩ rằng, môi trường chuyên sẽ rất tốt để phát triển bản thân và có cơ hội cao trúng tuyển vào các trường đại học lớn cả nước", Minh bộc bạch.

Năm học này, Minh cũng đã xuất sắc mang về cho mình và nhà trường giải Ba môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm ngoái, Nguyễn Đồng Cao Minh cũng giành giải Nhất môn Toán, kỳ thi giao lưu HSG cấp huyện.

Tự tin nhờ kinh nghiệm thi học sinh giỏi

Với sở trường môn Lịch sử, nữ sinh Mai Tùng Phương Thúy, lớp 9A, Trường THCS Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên Sử, Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Mặc dù, vẫn còn đôi chút lo lắng cho kỳ thi quan trọng diễn ra sắp tới, song nhờ kinh nghiệm trong những lần thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh cũng giúp Thúy vững vàng về tâm lý thi đấu.

Thúy từng xuất sắc đạt giải Nhì tại kỳ thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện và giải Ba cấp tỉnh môn Lịch sử. Nữ sinh ngôi trường ven biển xứ Thanh yêu thích Lịch sử, bởi đây là môn học thú vị. Khi dành thời gian nghiên cứu, Thúy càng thấy Lịch sử thú vị, gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc.

Thúy cũng cho biết, nữ sinh bắt đầu tăng tốc ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn từ đầu tháng 4. Ngoài thời gian học tập trên trường, nữ sinh xứ Thanh tranh thủ tối đa thời gian để ôn thi Lịch sử và 3 môn thi vào lớp 10.

“Hiện em đang ôn lại kiến thức để vững tin bước vào phòng thi. Với môn sở trường như Lịch sử, em chú tâm vào những mốc sự kiện quan trọng thường lặp lại nhiều lần trong các đề thi. Từ kinh nghiệm thi học sinh giỏi cũng giúp em yên tâm hơn rất nhiều về mặt tâm lý”, Thúy chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du thi khảo sát lần cuối trước khi bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT. (Ảnh: LT).

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du thi khảo sát lần cuối trước khi bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT. (Ảnh: LT).

Cô Lê Thị Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết: Năm học này, trường có tổng số hơn 200 học sinh lớp 9. Trong đó, có khoảng 30 em đăng ký thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, còn lại phần lớn học sinh của trường có nguyện vọng thi vào Trường THPT Quảng Xương 1.

Theo cô Phương, hiện cô và trò nhà trường cũng đã sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn cũng như kỳ thi vào lớp 10 THPT. “Mặc dù, những ngày qua thời tiết rất nắng nóng, song cô và trò đều cố gắng. Đặc biệt, không có em nào phải nhắc nhở về ý thức học tập”, cô Phương nói.

Theo kế hoạch, kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn sẽ diễn ra từ ngày 26-27/5. Năm nay, Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 11 lớp với 385 học sinh. Học sinh đủ điều kiện đăng ký vào trường chỉ được tối đa 1 nguyện vọng vào một lớp chuyên cụ thể.

Hiện tại, thông tin từ Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, đã có hơn 1.500 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10, năm học 2023-2024.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ