Sĩ tử Tây Nguyên kết thúc môn thi cuối cùng với nhiều cảm xúc

GD&TĐ - Kết thúc bài thi Ngoại ngữ, thí sinh rời phòng thi với nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều em rất tự tin với kết quả bài thi của mình.

Sĩ tử Gia Lai nán lại trao đổi bài làm với nhau.
Sĩ tử Gia Lai nán lại trao đổi bài làm với nhau.

Đề không quá khó, nhưng hơi dài

Chiều 8/7, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với bài thi Ngoại ngữ, thời tiết tại Gia Lai khá mát mẻ sau mưa, thí sinh rời phòng thi với nhiều cảm xúc khác nhau.

Em Trần Quỳnh Nga, học sinh lớp 12A7, trường THPT Lê Lợi (TP Pleiku, Gia Lai) chia sẻ: Đề thi năm nay tương đối vừa sức với thí sinh, tuy nhiên em chỉ chắc chắn đúng khoảng 50 - 60%.

"Từ câu 1-30, những bạn có học lực trung bình khá có thể làm được. Tuy nhiên, những câu còn lại có tính phân hoá và khó lấy điểm", Quỳnh Nga chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai năm 2022 có 14.129 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.977 em là người dân tộc thiểu số.

Tỉnh Gia Lai bố trí 40 điểm thi chính thức và 17 điểm thi dự phòng với 623 phòng thi chính thức và 80 phòng thi dự phòng. Với số lượng thí sinh trên, tỉnh Gia Lai bố trí 1.300 cán bộ coi thi và 248 cán bộ giám sát.

Còn em Lê Nguyễn Thảo Nghi, điểm thi trường THPT Lê Lợi, nhận xét, đề thi năm nay không quá khó, nhưng hơi dài nên thí sinh phải “chạy đua” với thời gian để làm bài.

Em Nghi cho hay, mặc dù đã luyện và giải nhiều bài thi cũng như bộ đề tham khảo của Bộ GD&ĐT nhưng không tự tin có thể đạt trên 8 điểm.

Tại Kon Tum, thí sinh rời phòng thi với tâm lý thoải mái, nhẹ nhõm. Nhiều sĩ tử vui mừng vì đã hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này. Tại điểm thi trường PTDTNT tỉnh Kon Tum, phụ huynh có mặt từ rất sớm để đón con em mình. Khi thí sinh ra khỏi điểm thi, phụ huynh tươi cười, hạnh phúc chúc mừng con, em mình đã hoàn thành kỳ thi.

Em Hồ Ngọc An, điểm thi trường PTDTNT tỉnh Kon Tum nhận xét đề thi môn tiếng Anh tương đương với những năm trước và vừa sức với bản thân em.

Theo Ngọc An, tiếng Anh tuy không phải là môn thế mạnh nhưng em tự tin có thể đạt điểm khá, từ 7 trở lên.

"Em đã cố gắng hết khả năng của mình và hoàn thành kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Do đó, em khá thoải mái, vui vẻ vì đã hoàn thành tốt các bài thi", Ngọc An bộc bạch.

Tình nguyện viên đồng hành cùng sĩ tử

Tình nguyện viên luôn đồng hành, hỗ trợ thí sinh trong 2 ngày diễn ra kỳ thi.
Tình nguyện viên luôn đồng hành, hỗ trợ thí sinh trong 2 ngày diễn ra kỳ thi.

Trong 2 ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tình nguyện viên tại Kon Tum đã hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh và người nhà sĩ tử nhằm tạo tâm lý an tâm để các em tham gia kỳ thi đạt kết quả cao.

Trong ngày làm thủ tục và 2 ngày thi, hơn 700 tình nguyện viên được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai đến 12 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Tại mỗi điểm thi có 4 đội hình thực hiện các nội dung chính như: Tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin để các thí sinh nắm rõ số phòng thi và cách phân luồng lối đi vào phòng. Bên cạnh đó, hỗ trợ xe ôm miễn phí, phối hợp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường, cấp phát khẩu trang y tế, nước uống, đồ dùng học tập, bút, thước kẻ…

Thực hiện Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022, trong 3 ngày toàn tỉnh cấp phát gần 5.000 khẩu trang y tế, hơn 150 chai nước sát khuẩn tay, hơn 3.000 chai nước suối, 1.200 áo mưa tiện lợi, hơn 1.500 bộ đồ dùng học tập, bút, thước, Atlas địa lý…. Đội hình xe ôm tình nguyện đã thực hiện hỗ trợ hơn 1.300 lượt xe ôm miễn phí cho thí sinh, trong đó có 170 thí sinh đăng ký hỗ trợ xuyên suốt kỳ thi, 245 trường hợp quên giấy tờ tuỳ thân, đồ dùng học tập và 26 trường hợp ngủ dậy muộn… Ngoài ra, hỗ trợ chuẩn bị địa điểm ăn, ngủ miễn phí cho hơn 1.250 thí sinh bán trú và hơn 700 thí sinh ăn nhẹ vào buổi sáng.

Đồng thời, các Huyện, Thành đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, cách thức triển khai các đội hình tình nguyện như: Rửa xe gây quỹ tiếp sức đến trường, hỗ trợ dù che mưa cho thí sinh, giữ xe miễn phí, hỗ trợ các phần nước uống, ăn nhẹ, trà sữa miễn phí cho thí sinh sau khi kết thúc mỗi ngày thi…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Kon Tum có 4.751 thí sinh đăng kí dự thi. Tỉnh Kon tum bố trí 12 điểm thi chính với 522 cán bộ coi thi. Trong đó có 5 điểm thi đặt tại thành phố Kon Tum và 7 điểm thi đặt tại các huyện. Ngoài ra, bố trí thêm 9 điểm thi dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Tỉnh Kon Tum cũng bố trí 80 người trong Ban chấm thi tự luận và Ban chấm thi trắc nghiệm là 14 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.