Sĩ tử 2k6 tăng tốc để 'về đích'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, HS lớp 12 tăng tốc giai đoạn nước rút để 'về đích'.

Học sinh lớp 12 ôn thi nước rút. Ảnh NC.
Học sinh lớp 12 ôn thi nước rút. Ảnh NC.

Những bước chuẩn bị cẩn thận

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tới, nhiều sĩ tử 2k6 tập trung cao độ để ôn thi giai đoạn nước rút. Thời điểm này, mỗi học sinh sẽ đưa ra cho mình một phương pháp học để gia cố lại kiến thức, luyện đề nhằm đạt được kết quả cao nhất cho mình.

Ngoài luyện đề, thử sức với đề thi tham khảo Bộ GD&ĐT vừa công bố, thí sinh còn học tham gia các khoá luyện đề online.

Em Nguyễn Nhân Lâm, Trường THPT Nông Cống 3 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cho biết: “Em đã học xong chương trình sách giáo khoa và tập trung dành thời gian luyện đề, nhằm gia cố kiến thức, quen với các dạng bài thi. Những phần nào chưa hiểu trong quá trình làm đề, em ngoài hỏi thầy cô sẽ tìm các bài giảng trên mạng để nghe lại nhằm tự học để nhớ lâu hơn".

Không chỉ Nhân Lâm mà Trần Ánh Tuyết, Trường THPT Gia Viễn B (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) cho biết: "Mặc dù kỳ thi sắp đến gần nhưng em vẫn còn bị hổng kiến thức ở một số môn mình thi xét tốt nghiệp. Do đó, em đang cố gắng cân bằng thời gian để học sao cho hiệu quả"

"Đây là kỳ thi cuối cùng trong chương trình GDPT 2006, em và các bạn cũng khá áp lực. Song ai cũng nỗ lực để học và chuẩn bị hành trang tốt nhất để tham dự kỳ thi.

Bên cạnh đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo, chúng em cũng có thêm kênh tham khảo và rèn luyện cho mình sát với chương trình", Nhân Lâm chia sẻ thêm.

Góc học tập của sĩ tử lớp 12 giai đoạn nước rút.

Góc học tập của sĩ tử lớp 12 giai đoạn nước rút.

Mặc dù quá trình học, Trần Minh Thuận, học sinh Trường THPT Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã dồn toàn tâm, toàn lực học những đến thời điểm nước rút này, em vẫn lo lắng,

Minh Thuận chia sẻ: “Không chỉ em, nhiều bạn trong lớp cũng rất áp lực học giai đoạn nước rút này. Bởi vậy, mỗi lần áp lực em sẽ không cố ép bản thân phải học mà thay vào đó nghỉ ngơi nhằm cân bằng tâm lý hoặc chuyển sang môn mình đang sở trường để học".

Cùng trò giải quyết áp lực tâm lý

Em Hoàng Ngọc Anh, Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn, Hưng Yên cho biết: “Hiện tại, em cũng không quá áp lực trong việc ôn tập giai đoạn cuối. Bởi để chuẩn bị tinh thần, tâm thế cho kỳ thi nghiệp THPT và xét tuyển đại học ngày từ khi học THPT em đã xây dựng kế hoạch học tập cho mỗi năm nên không quá bị động. Đặc biệt, em luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình, thầy cô nên những áp lực từ học tập phần nào cũng giảm bớt. Mong rằng kỳ thi sắp tới đề sẽ có tính phân loại, sát với năng lực của học trò”.

Hơn 18 năm trong nghề giáo, thầy Trần Minh Nghị, giáo viên bộ môn Hóa học, Trường THPT Hàm Nghi (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) rất hiểu những áp lực, lo lắng mà học sinh lớp 12 đang trải qua trong quá trình ôn thi cuối cấp.

Theo đó, để hỗ trợ học trò ôn thi giai đoạn cuối, thầy Minh Nghị đã hướng dẫn học trò dựa vào ma trận đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT để bám sát kiến thức ôn tập.

Đồng thời, thầy hướng dẫn học trò phân bổ thời gian hợp lý để học các môn nhằm đạt được mục tiêu mình đặt ra cho kỳ thi sắp tới.

“Tôi luôn nhắc nhở học sinh, năng lực mình đến đâu thì lựa chọn những trường phù hợp, tránh gây áp lực cho bản thân và có kế hoạch ôn tập tốt nhằm không để giai đoạn cuối này bản thân bị hoang mang, mất hướng ảnh hưởng đến kết quả thi của mình", thầy Minh Nghị chia sẻ.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Oanh, giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Nông Cống 3 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) cho hay: “Đối với thí sinh, giai đoạn này là khoảng thời gian gấp rút, các em cần ôn lại những kiến thức đã học, cố gắng bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo mà Bộ GD&ĐT đã công bố”.

Được biết, ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, cô Oanh còn sẵn sàng hỗ trợ học trò gia cố lại kiến thức mà các em đang yếu hoặc bị hổng. Bên cạnh đó, cô cũng đưa ra một số phương pháp ôn luyện để học trò tham khảo và cân nhắc áp dụng trong quá trình học nước rút này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến gần, cô Oanh cũng mong rằng các sĩ tử 2k6 bình tĩnh, tự tin ôn tập để có hành trang vững chắc bước vào kỳ thi, chúc các em vào được trường, ngành học mình mong muốn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Trong đó: ngày 26/6/2024: làm thủ tục dự thi; ngày 27, 28/6/2024: tổ chức coi thi; ngày 29/6/2024: dự phòng.

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ 00 ngày 17/7/2024. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.