Sét đánh làm 1 người chết, 3 người bị thương ở Hà Giang

Mưa lớn kèm giông, sét xảy ra trên địa bàn huyện Mèo Vạc, Hà Giang đã khiến 1 người chết và 3 người bị thương ngày 23/6.

Sét đánh làm 1 người chết, 3 người bị thương ở Hà Giang

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, trưa 23/6, mưa lớn kèm giông, sét xảy ra trên địa bàn huyện đã khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

set danh lam 1 nguoi chet, 3 nguoi bi thuong o ha giang hinh 1
Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Mèo Vạc thăm hỏi, trao số tiền 6,4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong do sét đánh. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 23/6, trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã xảy ra mưa to. Bà Lầu Thị Say (48 tuổi), trú tại thôn Há Dấu Cò, xã Cán Chu Phìn đã bị sét đánh chết khi đang ở trong nhà. Ba người bị thương do sét đánh gồm Lầu Mí Tủa (36 tuổi), Thò Mí Nô (24 tuổi) và Lầu Thị Sia (41 tuổi) trú cùng tại thôn Há Dấu Cò đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc. Do được cấp cứu, điều trị kịp thời nên sức khỏe của ba người này đã dần ổn định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Trong chiều tối 23/6, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã cùng với đại diện cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người chết 6,4 triệu đồng và 3 người bị thương mỗi người 1 triệu đồng.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân khi đi làm nương hay ngoài đồng cũng như khi di chuyển ngoài trời cần tìm nơi tránh trú an toàn. Đối với nhà dân hoặc các trụ sở cơ quan nên đóng kín cửa khi có giông sét./.

Theo vov

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.