Sergio Ramos chốt bến đỗ sau khi rời PSG

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sergio Ramos đang lên kế hoạch trở lại khoác áo Sevilla sau khi rời PSG.

Sergio Ramos muốn đầu quân cho Sevilla sau khi rời PSG.
Sergio Ramos muốn đầu quân cho Sevilla sau khi rời PSG.

Theo Football-espana đưa tin, ưu tiên số một của Ramos lúc này là trở lại thi đấu tại La Liga cho Sevilla, đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên của lão tướng này.

Trước đó, Ramos nhận một số đề nghị từ Al Ittihad (Saudi Arabia) song Ramos không quan tâm và vẫn muốn tiếp tục chơi bóng ở châu Âu.

Nếu gia nhập Sevilla, Ramos sẽ được chơi ở Champions League mùa giải tiếp theo do CLB chủ sân Sanchez Pizjuan vừa vô địch Europa League.

Tuy nhiên, Cadena SER cho biết Sevilla đang đắn đo trong việc đưa Ramos trở lại bởi ngoài việc đã lớn tuổi cầu thủ này cũng có tiền sử hay gặp chấn thương.

Ramos (37 tuổi) gia nhập PSG từ Real Madrid vào năm 2021. Trong 2 mùa giải gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp, Ramos có 57 lần ra sân trên mọi đấu trường, giành 2 chức vô địch Pháp (Ligue 1).

Tuy nhiên, Ramos lại không thể cùng gã nhà giàu của bóng đá Pháp hiện thực hóa giấc mơ vô địch Champions League.

Cùng với Messi và Sergio Ramos, nhiều khả năng Neymar sẽ chia tay PSG trong mùa hè này. Đội bóng thành Paris muốn bán tiền đạo người Brazil để có tiền thực hiện cuộc cách mạng mới ở sân Công viên các Hoàng tử.

Hiện tại, cựu ngôi sao của Barca đang được Man United và một số đội bóng của giải Ngoại hạng Anh quan tâm.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.