Sẽ xem xét kỷ luật cả Hiệu trưởng và GVCN thu tiền phụ huynh trang bị ti vi cho lớp

Sẽ xem xét kỷ luật cả Hiệu trưởng và GVCN thu tiền phụ huynh trang bị ti vi cho lớp

(GD&TĐ)- Theo đó, ngày 10.10 tới đây, UBND quận Hải Châu cùng với Phòng GD&ĐT sẽ có buổi làm việc với Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Thanh và GVCN lớp 1/3 để nghe giải trình và có hình thức xử lý về việc đã để cho phụ huynh vận động đóng góp để mua ti vi trang bị cho lớp học.

Theo biên bản họp phụ huynh của lớp 1/3 ngày 18.9 có khoản thu từ 300.000 - 500.000 đồng/ phụ huynh do ban phụ huynh vận động đóng góp để mua ti vi lắp đặt tại phòng học của lớp. Trong số 40 học sinh của lớp 1/3, có 34 phụ huynh đồng ý nộp khoản thu này. Tổng số tiền thu được để phục vụ mục đích mua tivi LCD 40 inch là 11.400.000 đồng.

Chiếc ti vi tại phòng học lớp 1.3 hiện nay là do một phụ huynh trao tặng
Chiếc ti vi tại phòng học lớp 1.3 hiện nay là do một phụ huynh trao tặng

Ông Lê Văn Lạc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Thanh cho biết: Khi nhận biên bản của các cuộc họp phụ huynh ngày 18.9, ông đã nhận ra sai phạm của lớp 1/3 và đã ghi chú vào: "Sau khi đọc biên bản thấy phụ huynh học sinh vận động mua tivi cho học sinh học, trường không đồng ý đề nghị không cho phụ huynh triển khai. Nếu có doanh nghiệp nào có hảo tâm hỗ trợ thì nhận và cảm ơn, đưa vào giảng dạy cho các cháu!". Trong ngày 20.9, những phụ huynh nào của lớp 1/3 đã đóng khoản tiền mua sắm ti vi đều đã nhận lại tiền. Hiện chiếc ti vi ở lớp 1/3 là do một phụ huynh tặng cho lớp.

Cũng theo ông Lạc, trước khi tiến hành họp phụ huynh ở các lớp, BGH nhà trường đã phổ biến cho toàn thể GVCN về nội dung cuộc họp phụ huynh đầu năm, trong đó nhấn mạnh không được thu bất cứ khoản nào ngoài quy định của thành phố và của ngành. Thế nhưng, biên bản họp phụ huynh họp phụ huynh lớp 1/3 vẫn có chữ ký của cô Lê Thị Thu Hương. Giải thích về điều này, ông Lạc cho biết, cô Hương nhận lúc đó có ra ngoài một chút!

Được biết, ngoài trường hợp thu vận động thu tiền của phụ huynh để mua sắm ti vi tại lớp 1/3, trường Tiểu học Phan Thanh còn phát hiện thêm một trường hợp khác ở lớp 5/2. Theo đó, trong biên bản họp phụ huynh lớp 5/2 do thầy Huỳnh Huấn làm chủ nhiệm, phụ huynh có ghi đồng ý thu 30.000 để làm quỹ. Ông Lạc cho biết: “Tôi thấy không đúng với quy định của nhà trường nên đã mời GVCN lớp 5/2 lên làm giải trình và không cho thu”. Theo giải thích của GVCN thì đây là do sự nhầm lẫn của người ghi biên bản, đáng lẽ là trích 30% tiền quỹ phụ huynh của lớp cho quỹ phụ huynh của trường nhưng trong biên bản lại ghi nhầm thành 30.000 đồng/em. Thực tế, phụ huynh lớp 5/2 không thu một khoản nào ngoài quy định.

Những trường hợp này, ông Lạc cho biết, đã có báo cáo bằng văn bản gửi đoàn kiểm tra của HĐND thành phố khi đoàn làm việc với nhà trường về kiểm tra các khoản thu đầu năm của trường vào ngày 21.9.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng - ông Nguyễn Bá Thanh đã có công văn 92/ HĐND-VHXH yêu cầu giám đốc sở Giáo dục và đào tạo TP, UBND quận Hải Châu có hình thức xử lý kỷ luật đối với hiệu trưởng trường tiểu học Phan Thanh theo thẩm quyền quy định.

Về vấn đề này, ông Lạc cho biết: “Tôi rất bàng hoàng và không hiểu vì sao như thế? Tôi đã xử lý như vậy là đúng theo chức năng quản lý của Hiệu trưởng trường học - khi thấy GV sai là chỉ đạo sửa ngay. Đây chỉ có một GV chủ nhiệm lớp 1/3 không xử lý kịp thời để phụ huynh vận động chứ nhà trường không chỉ đạo. Qua sự việc trên, tôi chỉ thấy ban phụ huynh lớp 1/3 đã làm không đúng theo tinh thần chỉ đạo của nhà trường, nhưng cô giáo chủ nhiệm không ngăn chặn kịp thời, nhà trường đã kịp thời xử lý và sửa sai”.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh, các trường phải thực hiện đúng theo quy định về mức trần của quỹ hội CMHS do UBND thành phố quy định. Không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS cho việc mua sắm hoặc hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường lớp. Nghiêm cấm tất cả các cơ sở giáo dục huy động dưới bất kì hình thức nào về khoản tiền mua sắm trang thiết bị dạy học cho lớp, cho trường mang tính chất xã hội hóa, như mua thiết bị công nghệ thông tin, máy chiếu, máy điều hòa nhiệt độ.

Nguyên Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ