Vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, tờ The Hill đã xuất bản một bài viết trong đó nhà phân tích Elaine McCusker cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra nếu Mỹ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine.
Theo bà McCusker, nếu không có sự hỗ trợ từ chính quyền Hoa Kỳ, Ukraine có thể phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, dẫn đến mất mát đáng kể về lãnh thổ và gia tăng mối đe dọa từ Nga.
Nhà phân tích lưu ý rằng nếu viện trợ quân sự bị cắt đứt, Ukraine sẽ bắt đầu mất lãnh thổ một cách nhanh chóng. Do thiếu vũ khí và nguồn lực, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) sẽ không thể chống trả hiệu quả Quân đội Nga.
Đến năm 2026, Ukraine có thể không còn khả năng phòng không hiệu quả, tạo điều kiện cho Nga tiến hành những cuộc ném bom quy mô lớn kéo dài.
Lực lượng chính quy của Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng nhiều khả năng họ sẽ không thể giữ được mặt trận vào cuối năm nay, tạo điều kiện cho Nga chiếm Kyiv và tiến về phía biên giới NATO.
Sau khi chiếm được các vùng lãnh thổ quan trọng của Ukraine, Nga sẽ tiếp tục sử dụng các nguồn lực nhận được để xây dựng lại quân đội.
Nước này sẽ triển khai binh sĩ và vũ khí dọc theo biên giới với các nước NATO.
Bà McCusker cảnh báo rằng thất bại của Ukraine trong cuộc chiến sẽ khiến Hoa Kỳ thiệt hại hơn 800 tỷ đô la - gấp 7 lần tổng số viện trợ mà Lầu Năm Góc đã cung cấp cho Ukraine kể từ năm 2022.
Vị chuyên gia cho biết, để ngăn chặn hoặc đánh bại Nga, Quân đội Hoa Kỳ sẽ cần 14 lữ đoàn tác chiến mới, 18 tàu chiến bổ sung, 8 tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến tăng cường, cũng như thêm 555 máy bay chiến đấu và 266.000 nhân sự.
Hiện tại các quốc gia NATO thuộc châu Âu đã cam kết sẽ tăng mạnh viện trợ quân sự nhằm bù đắp thiếu hụt từ Mỹ, đi kèm với hỗ trợ công nghiệp quốc phòng Ukraine hay tịch thu tài sản của Nga giúp Kyiv trang trải, nhưng điều này có lẽ chỉ đủ để giúp giữ vững chiến tuyến.