School Star – Sân chơi ‘hàn gắn tâm hồn’ sau đại dịch

Sau một thời gian dài hàng triệu em học sinh bị ngắt các kết nối, tương tác do đại dịch Covid-19, School Star hứa hẹn là một sân chơi bổ ích, có giá trị “hàn gắn tâm hồn”.

Ban giám khảo, Ban chuyên môn của "School Star" là những chuyên gia, nghệ sĩ uy tín.

Ban giám khảo, Ban chuyên môn của "School Star" là những chuyên gia, nghệ sĩ uy tín.

Ngày 2/4/2022, công ty DES Group, Bizman Group và Báo Giáo dục và Thời đại  phối hợp tổ chức Lễ ra mắt “Chương trình Trải nghiệm Nghệ thuật và Giáo dục School Star” tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các nghệ sĩ, các thầy cô giáo cùng hàng trăm em học sinh đến từ các trường học tại Hà Nội.

Hơn 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội, một trong những đối tượng chịu tác động tiêu cực nhiều nhất là trẻ em. Phải học trực tuyến trong thời gian dài; bị ngắt các kết nối, tương tác với bạn bè, thầy cô và thế giới bên ngoài… đã gây ra vô vàn vấn đề đáng lo ngại ở trẻ em, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thí sinh biểu diễn demo tại lễ ra mắt chương trình.

Thí sinh biểu diễn demo tại lễ ra mắt chương trình.

Trong bối cảnh này, School Star ra đời với mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, mang đến cơ hội để trẻ được trải nghiệm, thể hiện và tỏa sáng tài năng, phát huy thế mạnh năng lực cá nhân và giải tỏa căng thẳng khi thiếu hụt những hoạt động tương tác xã hội do dịch Covid-19.

Tại lễ ra mắt, NSƯT Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) chia sẻ, sau một thời gian dài chống chọi với dịch bệnh Covid-19 thì sân chơi này có giá trị “hàn gắn tâm hồn” của tất cả chúng ta. Gần đây chúng ta chứng kiến nhiều học sinh bị stress sau dịch Covid-19.

Theo bà Trần Ly Ly, chương trình bổ ích này sẽ giúp các em có thêm trải nghiệm, giúp các em bao dung, nhân hậu hơn, bao quát hơn, minh mẫn hơn để có thêm sức khoẻ, niềm vui, học tập tốt nhất.

Giám khảo Trần Ly Ly nhận xét tiết mục biểu diễn của thí sinh tại lễ ra mắt.

Giám khảo Trần Ly Ly nhận xét tiết mục biểu diễn của thí sinh tại lễ ra mắt. 

Ông Nguyễn An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho hay: “School Star” giúp các em có thêm động lực, giảm bớt căng thẳng tâm lý sau một thời gian nghỉ học trực tiếp quá dài.

“School Star” là sân chơi dành cho học sinh lứa tuổi từ 6 đến 17 (đang học từ lớp 1 đến lớp 12); có đam mê, có tố chất, năng khiếu và yêu thích nghệ thuật ở các nội dung: Ca hát, âm nhạc, múa, khiêu vũ thể thao, trình diễn thời trang, diễn xuất. Chương trình được tổ chức theo 4 vòng thi: Vòng Sơ tuyển - Tương tác online, vòng Tranh tài, vòng Tài năng và vòng Chung kết - Toả sáng.

Chương trình là sân chơi cho các em học sinh từ lớp 1-12.

Chương trình là sân chơi cho các em học sinh từ lớp 1-12.

School Star khác biệt với các cuộc thi khác là không chỉ thí sinh được tham gia và toả sáng mà phụ huynh của các em cũng sẽ đồng hành, tương tác cùng trong các trải nghiệm thực tế bổ ích theo tiêu chí: Làm những gì trẻ em yêu thích, phụ huynh mong muốn, nhà trường cần. 

Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.