SBU bị cáo buộc đứng sau vụ nổ ở Monaco

GD&TĐ - Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát hụt doanh nhân người Ukraine Vladimir Yermolayev hôm 29/6, tại Monaco.

Lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường vụ nổ ở Monaco, ngày 29/6/2026.
Lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường vụ nổ ở Monaco, ngày 29/6/2026.

Theo tờ Le Figaro, cuộc điều tra vụ ám sát hụt doanh nhân người Ukraine Vladimir Yermolayev hôm 29/6, tại Monaco đang được tiến hành dựa trên giả thuyết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đứng sau vụ tấn công.

Tờ Le Figaro nhấn mạnh, ông Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine và bị Ukraine trừng phạt cá nhân.

"Theo thông tin chúng tôi thu thập được, vụ tấn công này giống một lời "cảnh báo" hơn là một âm mưu giết người có chủ đích", tờ báo cho biết.

Ông Yermolayev cùng người bạn đồng hành ở bên cạnh ông vào thời điểm vụ nổ đã bị thương nặng.

Theo truyền thông, các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống người phụ nữ tại một bệnh viện ở Nice, trong khi doanh nhân này được chuyển đến Marseille.

Con trai 13 tuổi của ông Yermolayev bị sóng xung kích hất văng xa 20m và bị bỏng toàn thân.

Hiện các nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ danh tính của người đã đặt thiết bị nổ tại lối vào ngôi nhà.

Người này đã vượt biên sang Pháp bằng đường bộ và trốn đến xã Beausoleil, giáp biên giới Monaco.

Tờ Le Figaro cho biết, việc theo dõi những động tĩnh tiếp theo của người này gặp nhiều khó khăn, vì xã Beausoleil của Pháp được trang bị hệ thống camera giám sát "kém hơn đáng kể" so với Công quốc Monaco.

Hơn 80 sĩ quan cảnh sát Monaco, cùng khoảng 40 hiến binh Pháp và 2 trực thăng đang tham gia tìm kiếm nghi phạm.

Sáng 30/6, Tổng chưởng lý Monaco Stephane Thibault cho biết, các nhà chức trách không xếp vụ việc vào loại tấn công khủng bố và nghiêng về hướng cố ý giết người.

Vụ nổ ở Monaco

Vụ nổ xảy ra tại lối vào một tòa nhà chung cư ở Monaco lúc 9h tối (giờ địa phương) ngày 29/6.

Theo Bộ trưởng Nhà nước (người đứng đầu chính phủ) Christophe Mirmand, đây là điều mà Monaco chưa từng chứng kiến ​​trước đây.

Theo điều tra, một người đàn ông không rõ danh tính đã để lại một chiếc ba lô trước cửa nhà và khi các thành viên gia đình mở cửa, thiết bị nổ đã phát nổ. Thiết bị này chứa đầy bu lông và các viên bi kim loại.

Theo truyền thông, một trong những nạn nhân là ông Yermolayev, công dân Síp gốc Ukraine.

Năm 2021, tạp chí Forbes Ukraine ước tính tài sản của người này vào khoảng 220 triệu USD.

Tập đoàn Alef thuộc sở hữu của doanh nhân này, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các cơ sở thương mại tại Dnepropetrovsk và là một trong những nhà phát triển lớn nhất thành phố.

Tháng 12/2023, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với Yermolayev trong 10 năm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ