Sau vụ nữ sinh đánh nhau, Sở GD&ĐT Bình Dương yêu cầu các trường phân tích, rút kinh nghiệm cho học sinh

GD&TĐ - Chiều nay (22/10), Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cho biết, vừa nhận được chỉ đạo của Bộ GD&ĐT yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc đánh nhau của nhóm nữ sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Sở sẽ báo cáo lại Bộ trước ngày 25/10/2019. 

Hình ảnh nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng bạn nữ lớp 9. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng bạn nữ lớp 9. Ảnh cắt từ clip.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Dương, thực hiện chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT đã gửi công văn số 2203 đề nghị lãnh đạo phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát triển khai xử lý vụ việc.

Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát chỉ đạo Trường THCS Lê Quý Đôn phối hợp chính quyền, lực lượng công an địa phương làm rõ nguyên nhân vụ việc, như: Hành vi đánh nhau của học sinh, thái độ không can ngăn, hành vi quay clip và phát tán lên mạng xã hội.

Trung tâm Hội nghị thị xã Bến Cát - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV
 Trung tâm Hội nghị thị xã Bến Cát - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Trên cơ sở hồ sơ của cơ quan công an, Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát chỉ đạo Trường THCS Lê Quý Đôn tiến hành các bước xem xét, áp dụng các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật, của ngành, của địa phương và của nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với  phụ huynh học sinh liên quan tới vụ việc, yêu cầu ban lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm, Hội phụ huynh học sinh tổ chức tư vấn, động viên học sinh bị bạo hành ổn định tâm lý để tiếp tục học tập.

Sở GD&ĐT Bình Dương yêu cầu tại buổi sinh hoạt đầu tuần vào ngày 28/10 tới, các trường học trên địa bàn thị xã Bến Cát tổ chức phân tích, rút kinh nghiệm cho toàn thể học sinh trên địa bàn. Qua đó tuyên truyền, giáo dục cho học sinh xây dựng văn hóa học đường, điều chỉnh cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức xã hội. 

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do một nữ sinh lớp 9 chê màu sắc đôi giày mà nữ sinh lớp 8 đang mang. Nhóm nữ sinh lớp 8 rủ nhau đánh hội đồng nữ sinh lớp 9 tại một công viên cách trường học không xa. Vụ đánh nhau có 12 học sinh khác đứng xem cổ vũ và quay clip tung lên mạng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ