Sau tuyên bố rút quân của ông Trump, Mỹ lập thêm căn cứ ở Syria

GD&TĐ - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ý định rút các lực lượng của Mỹ khỏi Syria, nhưng dường như quân Mỹ lại đang thiết lập một căn cứ khác ở đất nước Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này.

Lính Mỹ ngồi trên xe bọc thép ở Syria
Lính Mỹ ngồi trên xe bọc thép ở Syria

Các lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu đang hoạt động ở Syria đã thiết lập một căn cứ quân sự mới ở tỉnh Aleppo – hãng tin Al Masdar News (AMN) cho biết.

Căn cứ này tọa lạc ở phái bắc thành phố Manbij hiện do các lực lược Dân chủ Syria mà Mỹ đang hỗ trợ.

Theo AMN, sự hiện diện của Mỹ trong khu vực mới được tăng cường bởi 200 quân nhân mới đến cùng với các phương tiện bọc thép và máy móc xây dựng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ rút quân Mỹ khỏi syria vì cho rằng nhiệm vụ cơ bản của họ ở Syria sắp hoàn thành. Tuy nhiên, sau đó ông tuyên bố Mỹ sẽ ở lại đất nước này “lâu hơn một chút”, các cố vấn của ông cho rằng việc rút quân hoàn toàn sẽ nguy hại cho tất cả những gì họ đã đạt được.

Vài hình ảnh Mỹ dựng căn cứ mới ở Syria:

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.