Sau Silva, đến lượt Haaland muốn rời Man City

GD&TĐ - Tiền đạo người Na Uy được cho là đã yêu cầu các luật sư ngồi lại với BLĐ Man City để đàm phán việc anh rời CLB ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Haaland lên kế hoạch sớm rời Man City.
Tiền đạo Haaland lên kế hoạch sớm rời Man City.

Mới đây, Man City đã bị BTC Premier League cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính trong một số năm. “Man xanh” có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc nếu cáo buộc của họ bị chứng minh.

Báo Anh Daily Mail đưa ra giả thiết, Man City sẽ bị trừ 20 điểm cho từng mùa giải họ vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh giai đoạn 2009-2018. Trong trường hợp này, Man City không còn giữ được 3 danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Trước tình thế khó khăn, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã mời về một trong những luật sư giỏi nhất để giúp bào chữa cho trường hợp của mình.

Nguy cơ phải đón nhận án phạt nặng, Man City đứng trước nỗi lo bị mất rất nhiều ngôi sao vào tay các đối thủ.

Mới đây nhất, tờ Football 365 chia sẻ, tiền vệ Bernardo Silva đã trở thành cái tên đầu tiên bày tỏ ý định rời sân Etihad vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Không những vậy, siêu sao Erling Haaland cũng đang có những động thái muốn chia tay Man City. Tiền đạo người Na Uy được cho là đã yêu cầu các luật sư ngồi lại với Ban lãnh đạo Man City để đàm phán việc anh rời CLB.

Khi Haaland ký hợp đồng với Man City, cầu thủ 22 tuổi này có điều khoản rời Man City vào năm 2024 với giá 175 triệu bảng. Tuy nhiên, theo tờ Defensa Central của Tây Ban Nha, giới chuyên môn cho rằng, Haaland không thực sự phù hợp các phương pháp của Pep Guardiola dù đã ghi tới 31 bàn chỉ sau 28 trận ở Ngoại hạng Anh sau khi gia nhập “Man xanh”.

Do đó, Haaland đã yêu cầu điều khoản giải phóng của anh được tiến hành sớm một năm. Điều đó sẽ cho anh cơ hội gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha vào mùa hè 2023 thay vì vào năm 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.