Sau khi thực chiến, UAV trinh sát và tấn công MiS-35 được sản xuất hàng loạt

GD&TĐ - UAV trinh sát và tấn công MiS-35 hạng nặng đã được đưa vào sản xuất hàng loạt sau khi được thực chiến ở tuyến đầu tại khu vực quân sự đặc biệt.

Sau khi thực chiến, UAV trinh sát và tấn công MiS-35 được sản xuất hàng loạt

Theo nhà thiết kế chính của Cục thiết kế MiS, UAV MiS-35 được chế tạo theo sơ đồ UAV 6 cánh quạt và được trang bị 6 hệ thống lắp đặt cánh quạt điện.

Ông giải thích rằng UAV trên được tạo ra để giải quyết nhiều nhiệm vụ. Nó có kích thước nằm ở khoảng giữa kích thước của UAV Mavic và UAV Baba Yaga. MiS-35 nhỏ hơn hơn UAV Baba Yaga, nhưng đồng thời chịu tải nhiều hơn Mavic.

Bán kính chiến đấu của UAV MiS-35 khi bay với tải trọng 3,5 kg là 9 km, tải trọng tối đa của nó là 4,5 kg. Ở chế độ nhiệm vụ trinh sát, MiS-35 có thể bay trên không tới 45 phút, trong điều kiện tốt là 54 phút.

Theo chuyên gia quân sự Yury Lyamin, UAV thuộc lớp này có mức độ tổn thất rất cao vì chúng hoạt động ở tiền tuyến và bay phía sau phòng tuyến của đối phương.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Vinhome Hải Vân Bay xưởng rèm cửa tự động chất lượng Máy đóng gói An Thành chất lượngĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com