Sau khi bỏ cấp huyện, cấp xã ở TP Huế có bao nhiêu biên chế công chức?

GD&TĐ - HĐND TP Huế thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó quy định số biên chế công chức ở mỗi xã.

(Ảnh minh họa: Đại Dương)
(Ảnh minh họa: Đại Dương)

Ngày 28/4, theo tin từ HĐND TP Huế, sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, TP Huế dự kiến bố trí trung bình khoảng 32 biên chế cho mỗi đơn vị (không bao gồm cán bộ khối Đảng, đoàn thể), đồng thời thực hiện tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ. Việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt từ 1/8/2025.

Theo thống kê đến 1/4, toàn TP Huế có 23.073 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong khi tổng biên chế được giao là 23.764, còn 691 biên chế chưa sử dụng.

Trong đó, cấp huyện có 428 cán bộ công chức khối Đảng, 760 biên chế khối Nhà nước (701 người đang làm việc), 18.784 biên chế viên chức (đã bố trí 18.386 người) và khoảng 145 công chức còn dưới 10 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu. Cấp xã có 3.021 biên chế cán bộ, công chức (hiện có 2.847 người), còn 174 biên chế chưa sử dụng và 308 người còn dưới 10 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu.

TP Huế sẽ chủ trương giữ nguyên số lượng công chức cấp huyện và cấp xã hiện có để bố trí về các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sáp nhập; đồng thời, thực hiện rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ trong thời hạn 5 năm theo đúng quy định Chính phủ.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, đó là chuyển toàn bộ công chức cấp huyện hiện có về công tác tại cấp xã, đồng thời bố trí đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp huyện làm nòng cốt tại các đơn vị cơ sở mới.

TP Huế cũng xem xét phương án có thể tăng cường cán bộ cấp tỉnh về xã nhằm đảm bảo năng lực quản lý, điều hành tại đơn vị hành chính cấp xã sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập các xã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS Lương Bạch Vân (hàng đầu, thứ 2 từ bên phải sang) đón đoàn lãnh đạo Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Paris, Pháp năm 1967. Ảnh: NVCC

TS Lương Bạch Vân ra đi là để trở về

GD&TĐ - TS Lương Bạch Vân - nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM, sinh tại Sài Gòn năm 1946, từng có hơn 18 năm sống và học tập tại Pháp.