Sau cuộc nhậu, 2 người đàn ông lên kế hoạch trộm gần 1,5 tấn sắt

GD&TĐ - Biết kho sắt không có người quản lý vào ban đêm nên sau khi nhậu xong, 2 đối tượng đã bàn nhau lên kế hoạch trộm gần 1.5 tấn sắt bán lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng có hành vi trộm cắp gần 1,5 tấn sắt tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Nam.
Hai đối tượng có hành vi trộm cắp gần 1,5 tấn sắt tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Nam.

Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm gần 1,5 tấn sắt.

Trước đó, Công an huyện Núi Thành nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm số lượng lớn sắt tại kho với trị giá hơn 100 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành đã vào cuộc điều tra và xác định 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên gồm Lê Ngọc Quang (SN 1968) và Chung Tấn Bính (SN 1966 cùng trú Tam Quang, huyện Núi Thành).

Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vào đêm 27/6, trong khi đang ngồi nhậu, Quang và Bính nảy sinh ý định trộm cắp sắt tại nhà kho sắt tại thôn Thanh Long (xã Tam Quang) do biết kho sắt này ban đêm không có người quản lý.

Thực hiện ý đồ, 2 đối tượng đã dùng xe máy kéo theo xe cộ đến kho để lấy trộm sắt. Tiếp đó, 2 đối tượng chở số sắt trên đến điểm thu mua phế liệu trên địa bàn thôn Thanh Long để bán.

Tổng cộng 2 đối tượng đã dùng xe cộ chở 4 lần với 20 thanh sắt dạng xoắn (gọi là mũi khoan neo), tổng khối lượng 1.448 kg. Số tiền bán sắt được hơn 12 triệu đồng, 2 đối tượng chia nhau tiêu xài và cất giữ cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.