
Hàng vạn chiến sĩ Công an, Quân đội cùng xe pháo quân sự và các lực lượng diễu binh, diễu hành đã tham gia tổng hợp luyện.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Xe chở tên lửa S-125-VT tiến vào lễ đài.

S-125-VT sử dụng đạn tên lửa cũ của tổ hợp S-125-M1, sau khi được Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) cải tiến đã tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu và khả năng dẫn đường nhiều đạn tên lửa cùng lúc với tầm bắn tăng lên hơn 20km.

Dàn xe, pháo xuất hiện lần này tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh và 2/9 đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Khối xe tác chiến điện tử có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến tranh hiện đại, với khả năng gây nhiễu, chế áp điện tử các hệ thống thông tin, vô tuyến của đối phương.

Dàn UAV do Việt Nam tự nghiên cứu và sản xuất, tốc độ hành trình lên đến 120km/h; làm nhiệm vụ trinh sát, giám sát, chiến đấu, cứu hộ, cung cấp dữ liệu...

Đội hình xe chiến đấu bộ binh XCB-01 được trang bị hệ thống cảm biến laser chiếu xạ, giúp phương tiện phản ứng nhanh chóng trong trường hợp bị chiếu xạ laser chỉ thị mục tiêu của đối phương (pháo binh, tên lửa, UAV...). Tên lửa chống tăng B72 được tích hợp trên bệ phóng cố định trên pháo chính của xe XCB-01. Với cơ số 4 đạn tên lửa mang theo, XCB-01 có khả năng tấn công phương tiện hạng nặng của đối phương ở ngoài khoảng cách pháo chính cỡ 73mm vươn tới.

XTC-02 là ký hiệu của một loại xe thiết giáp chở quân (APC) bánh lốp - thực chất là một dòng xe bọc thép hạng nhẹ. Xe do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Đoàn xe cơ giới hùng hậu, khẳng định vai trò "quả đấm thép" chủ lực của Lục quân nhân dân Việt Nam trong các nhiệm vụ chiến đấu tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng hợp luyện.


Tổ hợp tên lửa do Viettel sản xuất gồm nhiều loại, từ xe chỉ huy, radar đến xe vận chuyển, xử lý thông tin.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK, một trong những loại khí tài hiện đại và mạnh mẽ nhất của Binh chủng Tăng - Thiết giáp.

Tổ hợp tên lửa "Trường Sơn" do Viettel nghiên cứu và sản xuất, là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển; mỗi bệ phóng mang theo 4 quả tên lửa "Sông Hồng".

Đánh giá buổi Tổng hợp luyện lần 1, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đề nghị các khối, các lực lượng tiếp tục luyện tập để buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt tới đây, nhất là buổi tổng duyệt cấp Nhà nước và thực hành diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 bảo đảm chất lượng, an toàn, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.