Sạt lở trong đêm, 9 căn nhà ở Cà Mau bị thiệt hại

GD&TĐ - Sạt lở trong đêm ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), khiến 4 căn nhà rơi xuống sông, 5 căn nhà liền kề bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Khu vực xảy ra sạt lở.
Khu vực xảy ra sạt lở.

Chiều 9/7, ông Huỳnh Thanh Đảm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở làm 9 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 8/7 tại khóm 8, thị trấn Rạch Gốc (khu vực Cầu Rạch Gốc) làm thiệt hại hoàn toàn 4 căn nhà và ảnh hưởng 5 căn liền kề.

Các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn gồm: Ông Lê Hoàng Vũ (SN 1977); bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1983); ông Mai Văn Khải (SN 1972) và ông Nguyễn Văn Trung (SN 1982).

Theo các hộ dân, mặc dù sạt lở xảy ra lúc nửa đêm nhưng do có cảnh giác, phát hiện kịp thời nên mọi người lập tức ra khỏi nhà và báo động cho các hộ xung quanh. Vì vậy, vụ sạt lở chỉ gây thiệt hại về tài sản, không thiệt hại về người.

sat lo ngoc hien 10.jpg
Sạt lở khiến 4 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Anh Võ Khánh Linh (SN 1986) ngụ khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển kể lại: "Tôi đang ngủ, thấy căn nhà chuyển động kèm theo tiếng kêu rắc rắc, chạy ra xem thì thấy nhà bị nứt vách nên lập tức kêu mọi người chạy ra.

Vừa chạy ra thì nhà sau từ từ chìm xuống sông. Chỉ ít phút sau, 5 căn liền kề cũng bị sạt lở. Sống ở gần sông rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa, nước chảy mạnh, đêm nào cũng lo".

sat lo ngoc hien 30.jpg
Mới đầu mùa mưa nhưng theo thống kê trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã xảy ra khoảng 20 vụ sạt lở.

Ông Huỳnh Thanh Đảm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc cho biết, trong sáng nay, UBND thị trấn đã chỉ đạo các lực lượng cùng với gia đình hộ dân khắc phục hậu quả. Chính quyền cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

"Hiện xung quanh khu vực sạt lở đất bị rạn nứt, khi thủy triều rút khả năng sẽ còn xảy ra sạt lở tiếp. Vì vậy, chính quyền địa phương vận động người dân di dời đồ đạc có giá trị, vật dụng nặng ra khỏi khu vực nguy hiểm", ông Đảm nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ