Sạt lở trên Quốc lộ 12 làm đá rơi đè chết người ở Điện Biên

GD&TĐ - Trên đường di chuyển bằng máy xúc sang thăm vợ làm việc tại mỏ đá, người đàn ông trú tại thị xã Mường Lay (Điện Biên) bị đá to rơi trúng và tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở làm đá lăn đè chết 1 người đang lái máy xúc.
Hiện trường vụ sạt lở làm đá lăn đè chết 1 người đang lái máy xúc.

Vụ việc xảy ra lúc 10h05 ngày 8/8, tại km 89+550m Quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Phiêng Ban, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (gần cầu Hang Tôm), tỉnh Lai Châu.

Vụ sạt lở đã khiến nhiều đất đá rơi xuống mặt đường Quốc lộ 12 với chiều dài sạt lở khoảng 100m.

Sau sạt lở đã gây rạn nứt, vỡ mặt đường và phía dưới lòng hồ, gây ắc tắc cục bộ trên Quốc lộ 12 nối 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Đá lớn lăn xuống đè trúng một chiếc máy xúc đang di chuyển, làm 1 người chết.

da_roi_1.jpg
Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh Lù Văn Hòa (SN 1988), hộ khẩu thường trú tại Tổ 1, Đồi Cao, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Nạn nhân lái máy xúc đang di chuyển trên đường xuống mỏ đá Công ty TNHH Thanh Bình để thăm vợ thì gặp nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, đảm bảo giao thông; phối hợp các lực lượng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

da_roi_2.jpg
Vụ sạt lở gây ách tắc giao thông do vẫn còn nguy cơ đá lăn.

Tính đến 12h30 ngày 8/8, vị trí sạt đã được xử lý tạm thời để các phương tiện di chuyển.

Tuyến Quốc lộ 12 (khu vực gần cầu Hang Tôm) thường xuyên xảy ra các vụ đá rơi vào mùa mưa lũ. Địa điểm này từng có người thiệt mạng do đá rơi lăn trúng. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã làm rào chắn để ngăn đá rơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân và học sinh Trường THPT A Lưới trong một buổi học STEM. Ảnh: NVCC

Nhà giáo nữ 'thắp lửa' STEM

GD&TĐ - Vượt qua định kiến và rào cản, nhiều nữ nhà giáo khẳng định bản lĩnh, truyền cảm hứng sáng tạo cho học trò qua những dự án STEM ý nghĩa; từ đó khẳng định vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực vốn được xem là ưu thế của nam giới.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy giới thiệu về sản phẩm “Giao thông xanh với AI”. Ảnh: NTCC

'Nhà sáng chế nhí' với chuyển đổi số

GD&TĐ - Năm 2025, hàng loạt sản phẩm độc đáo của những nhà sáng chế nhí được trình làng, thể hiện tư duy đột phá và năng lực áp dụng công nghệ vào đời sống.