Đội tuyển nữ Canada vừa công bố danh sách 24 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với tuyển Haiti vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới.
Danh sách hội quân lần này không có nhiều sự thay đổi so với lần tham dự giải đấu BC Series ở Argentina cách đây 1 tháng. Ngoài ra có sự trở lại của 1 số cầu thủ trụ cột sau khi đã bình phục chấn thương.
Trong danh sách này, đáng chú ý có sự xuất hiện cầu thủ gốc Việt, Zara Chavoshi. Cầu thủ này có bố là người Canada gốc Iran, mẹ là người Việt Nam sinh ra ở Cần Thơ. Bản thân Zara Chavoshi sinh ra tại Mỹ khi bố mẹ cô chuyển tới "xứ cờ hoa" sinh sống và làm việc.
Zara Chavoshi sinh năm 2002, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m73 và thi đấu ở vị trí trung vệ. Chavoshi vừa gia nhập câu lạc bộ Orlando Pride, đương kim vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Mỹ hồi đầu năm 2025. Trước đó, nữ cầu thủ gốc Việt này thi đấu cho Wake Forest Demon Deacons ở giải các trường Đại học của Canada.
Zara Chavoshi từng tham dự U20 World Cup nữ năm 2022 cùng đội tuyển U20 nữ Canada và cũng từng được triệu tập đội tuyển U23 Canada nhưng chưa được ra sân thi đấu.
Tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam hiện chưa có sự góp sức của các cầu thủ Việt kiều. Gần nhất, hai cầu thủ Việt kiều Chelsea Lê và Ashley TonThat Tram Anh đều chơi ổn trong màu áo CLB nữ TP.HCM ở Cúp C1 châu Á.
Cả hai về nước thi đấu cho đội tuyển nữ TPHCM theo dạng hợp đồng ngắn hạn ở tứ kết Cúp C1 châu Á 2024/2025, giúp đại diện Việt Nam đánh bại CLB Abu Dhabi Country với tỷ số 5-4 để lần đầu tiên trong lịch sử vào tới bán kết sân chơi châu Á.
Sau đó, cả bộ đôi cầu thủ này tiếp tục chơi tốt ở Cúp quốc gia 2025, trong đó đặc biệt là Chelsea Lê với 3 bàn thắng quan trọng, giúp đội tuyển nữ TP.HCM đoạt ngôi hậu với thành tích toàn thắng.
Tại bán kết Cúp C1 châu Á 2024/2025, tuyển Việt Nam thi đấu nỗ lực song đã không thể làm nên bất ngờ và để thua 0-2 trước Wuhan Jiangda – đương kim vô địch Trung Quốc qua đó chính thức dừng bước tại bán kết và khép lại giải đấu ở hạng Ba.