Sao Việt đón Tết: Bên gia đình với nhiều dự định mới

GD&TĐ - Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam. Trong tiềm thức của mỗi người, đây là dịp đoàn tụ, sum vầy, là ngày được nghỉ ngơi sau một năm vất vả.

Diễn viên Lan Phương.
Diễn viên Lan Phương.

Với nhiều sao Việt, Tết còn là những dự định đã được lên kế hoạch trước đó  rất lâu…

Diễn viên Lan Phương: Tết là quan tâm tới người thân yêu

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, cô đã thành công với nhiều vai diễn mang màu sắc khác nhau. Lúc là cô Diệu “điên điên” trong “Cả một đời ân oán”, khi lại là nhà văn hiện đại gặp nhiều rắc rối trong “Nàng dâu order”... Nhưng, ở bộ phim nào, nhân vật nào, nữ diễn viên cũng đều “sống” hết mình, bởi với cô, nghệ thuật là cuộc sống, công việc là đam mê.

Năm 2021, Lan Phương tiếp tục vào vai mới lạ trong “Thương ngày nắng về”. Đây là một dự án lên sóng những ngày cuối năm và được khán giả đón nhận nồng nhiệt ở những tập đầu tiên.

Đối với Lan Phương, “Tết là dịp để gia đình có thêm thời gian bên nhau. Trong năm, cả hai vợ chồng đều khá bận nên Tết tranh thủ thời gian để ở gần nhau nhất có thể. Năm vừa qua đã có nhiều lo lắng, nhất là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì thế, thời gian nghỉ Tết sẽ thật ý nghĩa khi được quan tâm tới những người thân yêu”.

Lấy chồng Tây, Lan Phương từng chia sẻ, cô cũng không áp lực chuyện chuẩn bị lễ nghĩa ngày Tết. “Người phương Tây không quá hình thức và cầu kỳ với những lễ nghi của họ. Vì vậy, khi sang Việt Nam, đối với văn hóa mới, anh ấy cũng tùy theo Phương thôi. Phương chuẩn bị thế nào anh ấy sẽ hạnh phúc thế ấy. Bản thân mình cũng quan trọng là cái tâm, còn những nghi lễ khác chỉ là hình thức”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ấp ủ những dự định trong thời gian tới, Lan Phương tiết lộ, cô vẫn đang miệt mài làm việc và tham gia một số phim truyền hình. Tuy bận rộn nhưng được cống hiến cho khán giả, được thỏa sức diễn xuất là điều hạnh phúc nhất đối với một diễn viên.

Diễn viên Thanh Hương: Thành người phụ nữ của gia đình

Sao Việt đón Tết: Bên gia đình với nhiều dự định mới ảnh 1

Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988. Lựa chọn sự nghiệp diễn xuất là con đường để đi, Thanh Hương luôn đau đáu với nghề. Cô là người có nhiều năng lượng tích cực. Ở mỗi vai diễn, khán giả đều cảm nhận được nhiệt huyết và đam mê diễn xuất cháy bỏng của nữ diễn viên trẻ.

Không chỉ thành công qua “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”, “Thương nhớ ở ai”…, Thanh Hương còn được biết đến với tài năng ca hát. Cô từng là quán quân chương trình “Trời sinh một cặp”.

Làm dâu ở phố cổ Hà Nội, Thanh Hương cho biết, cô vẫn luôn cố gắng dung hòa hai bên gia đình nội - ngoại nhưng vẫn chu toàn gia đình bên nội hơn vì mình là phận dâu, con ở nhà chồng.

“Tôi thường ăn Tết ở nhà nội trong ngày 30, mùng 1 và về nhà ngoại ngày mùng 2, mùng 3 Tết. Sau đó, ngày mùng 4, mùng 5 có thể cả gia đình sẽ đi du xuân. Tuy nhiên, năm nay còn phải tùy vào tình hình dịch Covid-19 nên kế hoạch có thể thay đổi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thanh Hương cũng chia sẻ về cảm nhận của mình trong ngày lễ truyền thống: “Mình rất yêu thích Hà Nội vào ngày Tết với hình ảnh các con phố được trang hoàng đẹp đẽ, người người cười nói, sang nhà nhau.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng giao thoa năm mới và năm cũ đó còn gì tuyệt vời hơn là được bên ông xã và 2 thiên thần nhỏ nhà mình. Một số chị em có vẻ sợ Tết nhưng mình lại đặc biệt thích. Mình thích những ngày nghỉ lễ bởi vì chính những ngày đó mình mới có nhiều thời gian cho gia đình, người thân”.

Nói về ý nghĩa ngày nghỉ này, Thanh Hương tỏ ra hào hứng bởi đây còn là dịp trở về với một người phụ nữ của gia đình khiến cô trân trọng những giờ phút như vậy. Trong năm tới, nữ diễn viên cho biết vẫn luôn mong muốn đến gần hơn với khán giả truyền hình, sẵn sàng nhận dự án phim và thử sức mình ở nhiều vai diễn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nhiều dự định mới

Sao Việt đón Tết: Bên gia đình với nhiều dự định mới ảnh 2

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn làm mới mình không chỉ hình ảnh bên ngoài, mà còn tích cực trau dồi kinh nghiệm, trí tuệ. Cuối năm 2021, cô đảm nhận vai trò làm MC chương trình “Ký ức thể thao” của VTV.

Trước ngày kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu của mình, Đỗ Mỹ Linh đã nhận bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế và được biết đến là nàng hậu có học vấn đáng ngưỡng mộ, khả năng tiếng Anh tốt.

Mặc dù ngày mới đăng quang, không ít người chưa ưng về nhan sắc của cô, hay một số những bình luận về cuộc sống của tân hoa hậu. Đỗ Mỹ Linh không lên tiếng thanh minh.

Cô âm thầm lắng nghe những góp ý để thay đổi bản thân nếu thấy phù hợp. Ngày một trưởng thành hơn, cho đến giờ, cô đã xây dựng được hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp, có học thức.

Song song việc học, cô tích cực các dự án thiện nguyện với cộng đồng. Cô luôn đau đáu về hình ảnh các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Còn nhớ, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh đã khiến bao người xúc động khi quyết tâm mang điện về với bản Cu Vai (Trạm Tấu, Yên Bái). Một năm sau, khi tham gia Miss World 2017, Mỹ Linh mong muốn tiếp tục hoàn thiện dự án Nhân ái “Cõng điện lên bản” của mình.

Thôn Cu Vai không chỉ là nơi Mỹ Linh gây được tiếng vang lớn tại đấu trường nhan sắc quốc tế, mà còn là nơi cô dành nhiều tình cảm nhất. Mỹ Linh chia sẻ: “Sự reo hò đầy háo hức của bọn trẻ khi thấy Linh quay trở lại.

Rồi những ánh mắt, những nụ cười của bà con Cu Vai đã thực sự làm Linh rung động. Đây cũng chính là động lực khiến Linh luôn muốn làm nhiều điều, nhiều điều hơn nữa cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của bà con, của những đứa trẻ nơi đây, Linh lại có thêm một nguồn năng lượng tích cực”.

Năm 2019, Đỗ Mỹ Linh và mẹ đã chủ động đăng ký hiến tạng cứu người trong dự án “Cho đi là còn mãi”. Cô chia sẻ: “Không cần là một người quá giàu có, chỉ cần có lòng nhân ái, biết vị tha và chia sẻ với cuộc đời này thì mình có thể mang lại điều tốt đẹp cho nhiều người khác”.

Với rất nhiều hoạt động cộng đồng khác, Đỗ Mỹ Linh luôn muốn làm việc có ý nghĩa cho xã hội. Nhiều năm qua, cô đã tích cực học tập ở trường, trau dồi vốn sống và nói không với scandal để nổi tiếng.

Đối với Mỹ Linh, hiện, bản thân người “giàu có” khi nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng, bạn bè và có thêm nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Năm mới, cô chia sẻ sẽ ở bên gia đình, đồng thời có những dự định riêng và quyết tâm để thực hiện được mục tiêu đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.