Sao tuyển Thái Lan thừa nhận thất thế so với tuyển Việt Nam

Sao tuyển Thái Lan thừa nhận thất thế so với tuyển Việt Nam

Theerathon Bunmathan là ngôi sao tuyển Thái Lan đang khoác áo đội Yokohama F.Marinos tại J.League 1 (Nhật Bản). Mùa bóng 2019, anh xuất sắc cùng đội nhà vô địch J.League. Cầu thủ chuyên chạy cánh trái này được xem là hình mẫu cho các đồng nghiệp Thái Lan khi xuất ngoại.

“Tôi mất 2 đến 3 tháng mới thích nghi được với phong cách chơi của J.League, văn hóa cũng như khí hậu ở đây, vì đó là lần xuất ngoại đầu tiên của tôi. Ban đầu, xem các trận đấu từ trên khán đài trên cao, nó giúp tôi hiểu được vị trí nào là thích hợp, thời gian lý tưởng để tham gia tấn công hay cách di chuyển như thế nào”, Bunmathan cho biết trên trang chủ FIFA.

Ngoài thành công tại câu lạc bộ, Theerathon Bunmathan còn là trụ cột của tuyển Thái Lan. Anh từng nhiều lần chạm trán với tuyển Việt Nam. Ở trận đấu vòng loại World Cup 2022 hôm 19.11.2019 trên sân Mỹ Đình, Bunmathan đã đá hỏng phạt đền, khiến tuyển Thái Lan hòa Việt Nam 0-0.

Theerathon Bunmathan là 1 trong những hậu vệ cánh trái hay nhất Châu Á hiện tại. Ảnh: AFC.
Theerathon Bunmathan là 1 trong những hậu vệ cánh trái hay nhất Châu Á hiện tại. Ảnh: AFC.

Kết quả này khiến “Voi chiến” chỉ đứng thứ 3 tại bảng G với 8 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm sau 5 trận. Về điều này, Bunmathan thừa nhận tuyển Thái Lan đang thất thế so với tuyển Việt Nam.

“Tôi có cảm giác rằng Qatar 2022 là cơ hội cuối cùng có thể dự một kỳ World Cup. Thật không dễ để giành chiến thắng ở giai đoạn vòng loại và chúng tôi đang ở trong tình thế đầy thách thức. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mức để đạt kết quả tốt”.

Theo lịch, Thái Lan còn 3 trận vòng loại gặp tuyển Malaysia, Indonesia (sân nhà), UAE (sân khách). Với những gì đã thể hiện, Thái Lan vẫn còn nhiều cơ hội để đứng đầu bảng G.

Theo Laodong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.