“Sao tháng Giêng” tỏa sáng theo cách riêng mình

GD&TĐ - Trên hành trình trưởng thành, giành giải thưởng “Sao tháng Giêng” không chỉ ghi nhận quá trình phấn đấu mà là nguồn động lực để sinh viên đạt được ước mơ trong học tập và nghề nghiệp tương lai.

Đặng Duy Nam (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn đoàn viên Trường Đại học Đà Lạt tham gia chương trình “Chủ Nhật Xanh”. Ảnh: NVCC
Đặng Duy Nam (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn đoàn viên Trường Đại học Đà Lạt tham gia chương trình “Chủ Nhật Xanh”. Ảnh: NVCC

Sau khi giành giải, các “Sao tháng Giêng” không ngừng cố gắng để tiếp tục tỏa sáng, truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Nhân tố thúc đẩy phong trào

Ngô Trọng Nguyễn - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, từng vinh dự và tự hào khi giành giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2020 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Trọng Nguyễn bắt đầu tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào, tình nguyện từ năm thứ nhất. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là tham gia tình nguyện tại Mỏ Cày Nam (Bến Tre). Khi đó, nhóm của Nguyễn phụ trách làm đoạn đường nông thôn khá dài, ai nấy đều thấm mệt. Nhưng mỗi người lại đốc thúc lẫn nhau, cùng ca hát để quên đi cái mệt giữa nắng gắt trưa hè.

Tiếp nối thành tích từ giải thưởng “Sao tháng Giêng 2020”, Trọng Nguyễn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ cộng đồng, hiến kế một số mô hình, giải pháp hiệu quả thúc đẩy phong trào Đoàn - Hội, phát triển nhà trường và Thành phố. Trong 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, em cùng cán bộ Đoàn, Hội tham gia tích cực công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân và sinh viên thực phẩm và đồ dùng thiết yếu trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Với đóng góp cho hoạt động phong trào, tháng 8/2021, Trọng Nguyễn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2021.

Ngô Trọng Nguyễn (người cầm bằng khen) cùng các đoàn viên của Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC
Ngô Trọng Nguyễn (người cầm bằng khen) cùng các đoàn viên của Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Theo Trọng Nguyễn, việc nhận một giải thưởng bất kỳ, cụ thể là “Sao tháng Giêng” cũng như đăng quang Hoa hậu. Từ giây phút đó, bản thân là người đại diện cho tuổi trẻ, cho lớp lớp cán bộ Đoàn - Hội ưu tú nhất với cộng đồng. Ngoài tự hào, “Sao tháng Giêng” phải ý thức trách nhiệm nêu gương, phấn đấu, cống hiến cho cộng đồng, xã hội và đặc biệt tại đơn vị mình đang công tác, cho chính đoàn viên, sinh viên của mình.

“Mỗi “Sao tháng Giêng” phải trau dồi bản thân để luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình, nâng cao hình ảnh với cộng đồng, xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người và của danh hiệu cao quý mà mình đạt được”, Trọng Nguyễn chia sẻ.

Là gương mặt duy nhất của tỉnh Lâm Đồng nhận giải “Sao tháng Giêng” năm 2020 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng, Đặng Duy Nam, cựu sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên BCH Hội Sinh viên khóa XVIII, từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như giành giải Khuyến khích Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020, “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh 2020...

Nam cho rằng: Mỗi “Sao tháng Giêng” đều có tố chất, bản lĩnh và tinh thần cao vì các bạn đã luôn kiên trì và nỗ lực trong mọi việc. Các bạn cần duy trì những phẩm chất quý giá trên; đồng thời, cải thiện kỹ năng, trau dồi kiến thức để ngày càng hoàn thiện hơn.

Không những vậy, mỗi “Sao tháng Giêng” còn là tấm gương sáng, động lực và truyền lửa tới các bạn sinh viên có mong muốn phấn đấu trở thành “Sao tháng Giêng” sau này noi theo. Do đó, ngoài học tập, “Sao tháng Giêng” có nhiệm vụ chia sẻ, cố vấn, tiếp thêm niềm tin để phong trào, hoạt động trong nhà trường và cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh.

Cá nhân Nam, sau khi giành giải, để tiếp tục tỏa sáng, đã đóng vai trò là người chia sẻ, giúp đỡ sinh viên có mong muốn trở thành “Sao tháng Giêng” thông qua các chương trình giao lưu do khoa hoặc nhà trường tổ chức. Bên cạnh đó, chàng trai còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện ở địa phương, chương trình từ thiện, thiện nguyện…

Minh Duy (thứ 2 từ phải sang) tham gia Lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế năm 2018. Ảnh: NVCC
Minh Duy (thứ 2 từ phải sang) tham gia Lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế năm 2018. Ảnh: NVCC

Hỗ trợ mạng lưới sinh viên trên đất khách

Còn với Lê Thái Minh Duy, 30 tuổi, cựu nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc, giải thưởng “Sao tháng Giêng năm 2020” của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam là kết quả của quá trình phấn đấu cũng như trở thành bệ đỡ, giúp Duy tự tin tham gia Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và có nhiều thành tích trong các phong trào cộng đồng tại Hàn Quốc.

Thời gian đầu mới sang Hàn Quốc, Duy gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè đi trước, anh nhanh chóng vượt qua. Để đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Duy đã tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2019 - 2021, đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Khoa học của hội. Trong thời gian này, Hội đã cùng nhau tổ chức các hội thảo khoa học; thành lập nhóm, kênh thông tin học thuật và hỗ trợ du học sinh trong nghiên cứu và cuộc sống.

Năm 2021, với trách nhiệm mới, Duy đã cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc duy trì các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch, học thuật. Gần đây nhất, nhóm tổ chức Hội thảo khoa học Các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc 2021, góp phần kết nối học thuật trong cộng đồng khoa học Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng như trên toàn thế giới.

“Vừa làm nghiên cứu vừa tham gia hoạt động cộng đồng có phần vất vả nhưng tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều anh chị đi trước. Tôi chỉ mong có thể tiếp tục học hỏi, cùng mọi người đóng góp, làm điều có ích cho các bạn sinh viên và cộng đồng, như ý nghĩa của giải thưởng “Sao tháng Giêng”. Mỗi hành động nhỏ nếu có thể mang lại ý nghĩa tốt, giúp đỡ phần nào cho công việc lớn cũng khiến mình vui vẻ và hạnh phúc”, Duy chia sẻ.

“Tham gia các phong trào, hoạt đông Đoàn - Hội không chỉ để ghi nhận thành tích mà điều quan trọng hơn hết là mình học hỏi được điều gì sau những lần tham gia đó. Tham gia các chương trình để có thêm kiến thức, rèn luyện nhiều kỹ năng như thuyết trình, làm việc nhóm, lãnh đạo… Vì vậy, các bạn sinh viên hãy giữ vững quyết tâm, nhiệt huyết. Hãy tự đặt ra mục tiêu và cố gắng đạt được vì mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng”, Đặng Duy Nam nhắn nhủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ